Hợp đồng của ông Takashi với VFF có thời hạn hai năm. Đây là hợp đồng trao đổi giữa VFF với Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA). Việc ông Takashi đến Việt Nam nằm trong chương trình hợp tác chiến lược giữa hai nền bóng đá.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng khẳng định: “Năm 2014, chúng ta vụt mất chiếc vé dự World Cup một cách đáng tiếc nhưng với ý chí, sự kiên cường và quyết tâm của đội bóng đá nữ cùng ban huấn luyện, chúng ta đã giành hạng tư ASIAD Incheon Hàn Quốc. Sang năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta là nâng cấp chất lượng tuyển nữ nhằm đạt thành tích tốt nhất.”

Bản thân ông Takashi cũng tỏ rõ sự tự tin: “Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam có tiềm năng lớn. Tôi muốn biến tiềm năng lớn đó thành sức mạnh thực sự trong bóng đá. Tôi cũng hướng đến việc xây dựng một đội bóng nữ sẽ khiến khán giả phấn khích khi theo dõi. Với cương vị mới, sứ mệnh của tôi là mang tới một đội tuyển không thua kém các thế lực ở châu Á.”

Lý lịch huấn luyện viên Norimatsu Takashi

Ngày sinh: 7/9/1968
Nơi sinh: Hyogo, Nhật Bản
Trình độ học vấn: Trung học Hyogo Nishinomiya – Minami
Bằng cấp: bằng A huấn luyện viên Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, bằng huấn luyện viên quốc tế Liên đoàn bóng đá Anh
Ngôn ngữ: Tiếng Nhật, Bồ Đào nha, Anh, Đức
Sự nghiệp huấn luyện đáng chú ý
- HLV trưởng Tokushima Vortis U13
- Trợ lý đội trẻ U18 Gamba Osaka
- Giám đốc học viện Ryukyu

Theo Vietnam+