Sebastian Rudy, Sandro Wagner và Joshua Kimmich chính là những người đã lập công mang chiến thắng về cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew thẳng tiến đến Nga khi giành được trọn vẹn 27 điểm tuyệt đối, ghi 38 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 3 lần.

Đây cũng là lần thứ 19 Đức góp mặt ở các kỳ World Cup sau các năm 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 và 2014.


Trong 18 lần tham dự trước đó, đội tuyển Đức đã 4 lần bước lên ngôi vô địch và họ đang là đương kim vô địch thế giới.

Ở trận đấu rạng sáng nay, Sebastian Rudy và Sandro Wagner đã thay nhau lập siêu phẩm để đua đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sai 20 phút thi đấu, qua đó nắm chắc tấm vé đến Nga.

Dẫn trước 2-0, các hoc trò của Joachim Loew thi đấu thoải mái và họ có thêm bàn thắng nâng tỷ số 3-0 ở phút 86 của Joshua Kimmich với cú bắt volley ở góc hẹp.

Phải đến phút 90+3, Bắc Ireland mới có bàn thắng danh dự của Josh Magennis, và dù thua trận họ vẫn thoải mái bởi vị trí thứ 2 đã được xác định trước khi trận đấu này diễn ra.

Cận cảnh chiến thắng của Đức trước Bắc Ireland.

Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)