Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 1 trận ở cấp độ quốc tế, khi chúng ta giành kết quả hòa với tỷ số 0-0 trước Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2019. Kết quả trên khiến cho đội bóng của HLV Park Hang-Seo tụt 4 bậc trên BXH FIFA.

 

Theo BXH FIFA tháng 11/2017, đội tuyển Việt Nam đã tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 125 thế giới. Chúng ta vẫn giữ nguyên hạng 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau Philippines (thứ 118 thế giới).

Đội tuyển Thái Lan tăng 6 bậc trong tháng qua nhưng vẫn bị Việt Nam bỏ lại với khoảng cách khá xa. Thứ hạng của đội tuyển xứ sở Chùa vàng trên BXH FIFA là thứ 132 thế giới, kém Việt Nam 7 bậc.

Ở tốp đầu, thứ hạng của 5 đội tuyển dẫn đầu là Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ không thay đổi, bất chấp việc họ vừa trải qua các trận đấu giao hữu cấp độ quốc tế. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã tăng 2 bậc lên xếp thứ 6 thế giới.

 

 

Đội tuyển Thụy Sĩ, sau khi vượt qua Bắc Ailen ở vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu, đã tăng 3 bậc để vươn lên xếp thứ 8 thế giới. Hai đội tuyển khác cũng vượt qua vòng play-off là Đan Mạch và Thụy Điển đều tăng 7 bậc. Hiện tại, Đan Mạch xếp thứ 12 thế giới, còn Thụy Điển đứng thứ 18.

Theo H.Long (Dân Trí)