Chiều 30/3, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng I, gặp U23 Macau. Đây là trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á của thầy trò HLV Miura. Điều kiện cần là U23 Việt Nam phải có chiến thắng thật đậm, còn đủ là chờ vào kết quả những bảng đấu khác.

HLV Miura cho thấy ông và các học trò sẽ tự giải quyết được số phận của mình, khi tự tin sẽ ghi được nhiều bàn thắng vào lưới của U23 Macau. Điều này bắt buộc hàng công của U23 Việt Nam phải cải thiện được khâu ghi bàn và đó là lý do suốt buổi tập chiều nay HLV người Nhật Bản cho các học trò tập dứt điểm.

Ở trận đấu chiều nay, chắc chắn những chân sút như Văn Toàn, Tuấn Anh sẽ được HLV Miura sử dụng. Đây là những cầu thủ đã phải ngồi dự bị trong trận đấu với U23 Nhật Bản, bởi HLV Miura muốn sử dụng cầu thủ có khả năng phòng thủ trận đấu đó.

HLV Miura từng phát biểu đá với U23 Macau không hề dễ dàng, nhưng thực tế nếu chơi với 100% phong độ cùng sự toả sáng của các cá nhân, U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng cách biệt, vấn đề chỉ là các học trò của HLV Miura sẽ ghi được bao nhiêu bàn mà thôi.

Ở buổi tập này, các cầu thủ đã phải luyện đi luyện lại bài dứt điểm, đá phạt cố định. Cuối buổi tập của U23 Việt Nam, HLV Miura cho một số học trò như Tuấn Anh, Văn Toàn, Thanh Bình, Duy Mạnh, Văn Long...chạy tăng tốc ở cự ly ngắn và dứt điểm. Đây đều là những bài tập nhằm tăng hiệu suất ghi bàn của hàng công U23 Việt Nam.

Liên quan đến chấn thương của cầu thủ Huy Toàn, tiền vệ này gần như không thể kịp bình phục để vào sân ở trận gặp U23 Macau. Ở buổi tập chiều 30/3, Huy Toàn vẫn chỉ đi bộ chứ không thể tập cùng các đồng đội.

Theo Tiến Đạt/ Dân Trí