Han Un-Gyong, thành viên ban chấp hành Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết các học viên nhỏ tuổi tại trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của chân sút người Argentina.


"Tôi muốn mời anh ấy, vì các em học viên rất quý mến anh ấy," Han nói trong một buổi họp của AFC ở Manila, Philippines.


"Khi tôi tới trường quốc tế Bình Nhưỡng, tôi đã hỏi các em rằng theo các em ai là cầu thủ giỏi nhất. Các em nói rằng: 'Chúng em yêu mến Messi!' Kể cả những em gái cũng nói vậy," bà cho biết.


"Các em đọc sách về Messi và xem các trận đấu của anh qua mạng Internet. Các em có thể xem tất cả các trận đấu, từ Trung Quốc tới châu Âu tại trường quốc tế Bình Nhưỡng của chúng tôi. Các em có thể xem bất kỳ thứ gì liên quan tới bóng đá. Các em yêu bóng đá, nên em nào cũng biết tên các cầu thủ và nhiều thông tin khác nữa."


Những ngôi sao lớn nhất của làng bóng đá thường xuyên có những chuyến đi tới các nước châu Á, nơi bóng đá đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng nếu Messi, cầu thủ đang được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, tới thăm đất nước Triều Tiên bí ẩn, thì đây sẽ là một sự kiện đáng chú ý.


"Có rất nhiều học viên yêu mến Messi, bởi Messi là một người đàn ông rất trung thực. Anh ấy yêu quý trẻ em," bà Han nói.




Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi 1 trận bóng rổ cùng cựu cầu thủ NBA Dennis Rodman tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP)

Bà cũng cho biết, học viện là "đứa con tinh thần" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người rất ưa thích thể thao. Ông Kim cũng rất thích bóng rổ và đã từng tiếp đón cựu cầu thủ NBA Dennis Rodman tại Bình Nhưỡng.


Có khoảng 200 em nhỏ, cả trai lẫn gái, tuổi từ 9 đến 11 đang được đào tạo tại học viện này. Học viện mới được mở cửa trong năm nay, và là nơi tập hợp những tài năng bóng đá hứa hẹn nhất của Bắc Triều Tiên.


“Các em được lựa chọn từ khắp nơi trên toàn đất nước. Liên đoàn bóng đá của chúng tôi cử người tới các tỉnh và lựa chọn học viên. Chúng tôi tổ chức nhiều trận đấu bóng đá vào cuối tuần, từ đó quan sát và chọn ra những em giỏi nhất. Nhưng nếu các em không tiến bộ, chúng tôi sẽ gửi các em trở lại địa phương và chọn lựa học viên khác,” bà Han cho biết.


Bà cho rằng bóng đá Triều Tiên sẽ bắt đầu gặt hái những thành công từ việc mở học viện trong 5 năm nữa. Bóng đá nam Triều Tiên đã từng tham dự World Cup 2010 và sẽ tham gia Asian Cup vào tháng Một tới./.


 (VIETNAM+)