13 tỉnh thành phố tham gia Ngày hội VHTT& DL các dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2011 gồm: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011.

Trong khuôn khổ của ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc như trình diễn giao lưu văn hoá nghệ thuật và trang phục truyền thống, triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật nhiếp ảnh, sách báo, các sản vật du lịch của các địa phương, trình diễn trò chơi dân gian, thể thao dân tộc… Ngày hội tựu trung chia thành ba hoạt động chính: Ngày hội các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung -Tây Nguyên (từ ngày 1- 3/7/2011); Giải các môn thi thể thao năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ (từ ngày 1- 5/7/2011); Lễ hội ẩm thực (từ ngày 6 - 9/7/2011).

Tổ chức Ngày hội VHTT& DL các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung -Tây Nguyên sẽ góp phần quảng bá du lịch quy mô quốc gia, giới thiệu những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa truyền thống của khu vực miền Trung -Tây Nguyên, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế góp phần phát triển Du lịch Việt Nam nói chung và các tỉnh khu vực miền Trung -Tây Nguyên nói riêng.

Nguyễn Thanh