Cách đây ít giờ, Barcelona đã đưa ra tuyên bố chính thức về tương lai của Neymar. Trên trang chủ CLB, Barcelona xác nhận Neymar cùng người đại diện và cũng là cha của anh đã đến gặp lãnh đạo đội thông báo quyết định rời Camp Nou. Trong tuyên bố này, Barcelona cũng khẳng định họ yêu cầu Neymar trả đủ 222 triệu euro mua lại hợp đồng. Bên cạnh đó, Barcelona cũng tạm thời không thanh toán khoản tiền thưởng ký hợp đồng mới cho ngôi sao người Brazil.

 

Tiết lộ hợp đồng giữa 'bom tấn' Neymar và PSG - ảnh 1

 

Neymar đáp chuyến bay riêng từ Barcelona đến sân bay Francisco Sa Carneiro, Porto, chiều 2/8 (giờ địa phương). Tại đây, tiền đạo người Brazil kiểm tra y tế dưới sự giám sát của Antero Henrique, Giám đốc thể thao PSG.

Trước đó trên trang Twitter chính thức, đội bóng xứ Catalan thông báo Neymar đã đến sân tập vào hôm qua nhưng được phép không tham gia tập luyện. Sau đó khoảng 30 phút, ngôi sao người Brazil đã rời đi. Theo BBC Sport, Neymar đến sân tập để xác nhận với các đồng đội rằng anh muốn ra đi và nói lời tạm biệt. Anh được HLV Ernesto Valverde cho phép nghỉ tập để “sắp xếp vấn đề tương lai”.

Còn theo Sky Sports, Neymar đã quyết định rời CLB xứ Catalan trước chuyến du đấu Mỹ. Cũng theo Sky Sports, tổng giá trị thương vụ lịch sử này lên đến 500 triệu euro. Trong đó ngoài 222 triệu euro mua lại hợp đồng, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ trả cho Neymar mức lương sau thuế là 30 triệu euro 1 năm, tương đương khoảng 550.000 euro/tuần. Tính cả thuế, đội bóng nước Pháp sẽ mất 55 triệu euro 1 năm chỉ để trả lương cho ngôi sao người Brazil.

Ở một diễn biến các, PSG đã thuyết phục thành công Javier Pastore nhường lại chiếc áo số 10 cho Neymar ngay khi tiền đạo người Brazil cập bến sân Parc des Princes. Chính tiền vệ người Argentina đã đăng đàn tuyên bố sẵn sàng thực hiện điều này. Số 10 là số áo ưa thích của Neymar khi khoác áo ĐT Brazil. Tại Barcelona, tất nhiên anh không được sở hữu vì số 10 là của Messi.

Theo Lâm Văn/TPO