Thống kê sơ bộ từ FIFA cho hay World Cup 2018 là giải đấu thu hút sự quan tâm lớn nhất trong lịch sử. Vì thế, FIFA thu về lợi nhuận nhiều hơn, và đương nhiên các đội bóng nhận được lượng tiền thưởng "khủng" hơn khá nhiều.

Hãng thông tấn AP đưa tin FIFA tăng tổng tiền thưởng ở World Cup 2018 lên 400 triệu USD. Trong số đó, đội vô địch nhận được 38 triệu USD. Đội thua cuộc ở trận chung kết nhận 28 triệu USD tiền thưởng. Đội xếp thứ ba, tư lần lượt nhận 24 triệu USD và 22 triệu USD.

Tất nhiên, rất nhiều cầu thủ đến với World Cup 2018 vì mục tiêu lớn nhất là chiếc cúp vàng thế giới thay vì tiền thưởng mà họ sẽ nhận được. Dù vậy, sẽ là động lực không nhỏ cho từng cá nhân và các đội bóng khi FIFA quyết định bỏ ra số tiền cao gần 50% so với các kỳ World Cup trong quá khứ.

Số liệu từ Forbes chỉ ra tổng số tiền mà FIFA đã chi ra cho World Cup 2018 lên đến 791 triệu USD. Trước khi World Cup 2018 diễn ra, FIFA đã chuyển tổng cộng 391 triệu USD đến 32 đội bóng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nga.

Số tiền này nhằm đảm bảo kinh phí cho các đội và hỗ trợ chữa trị chấn thương cho các cầu thủ không may gặp phải ở giai đoạn chuẩn bị, và chinh chiến ở World Cup 2018.

791 triệu USD là con số cao hơn rất nhiều so với 576 triệu USD mà FIFA từng “mở hầu bao” ở World Cup 2014 trên đất Brazil. Dưới đây là đồ họa chi tiết để thấy được qua từng năm, tiền thưởng của các đội tăng đến đâu. Dự kiến, con số sẽ tăng hơn nữa ở World Cup 2022 diễn ra trên đất Qatar.

Tiền thưởng kỷ lục đang chờ Pháp và Croatia ở chung kết World Cup 2018
Tiền thưởng của các đội ở 5 kỳ World Cup gần nhất. Đồ họa: AP.

Vào lúc 21h ngày 14/7, Bỉ và Anh sẽ tái đấu với nhau ở trận tranh hạng ba. 22h ngày 15/7, trận chung kết của World Cup 2018 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Pháp và Croatia.

Lần thứ ba trong lịch sử, Pháp góp mặt ở trận cuối cùng. Trong khi đó, Croatia lần đầu tiên có cơ hội giành chiếc cúp vàng danh giá.

Theo Viết Tuệ/Tri Thức Trực Tuyến