Bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản trước khi trận chung kết Asian Cup 2019 diễn ra, thế nhưng Qatar tiếp tục cho thấy vì sao họ lại có thể toàn thắng ở vòng bảng, rồi lần lượt vượt qua những Iraq, Hàn Quốc rồi UAE để đi tới trận cuối cùng. Almoez Ali và các đồng đội tiếp tục trình diễn một lối đá thuyết phục và đánh bại đội từng 4 lần vô địch giải đấu là Nhật Bản với tỷ số 3-1.

Người ghi bàn mở tỷ số cho Qatar là Almoez Ali và đây là bàn thắng thứ 9 của tiền đạo này tại Asian Cup 2019, giúp anh đoạt ngôi “Vua phá lưới”, đồng thời vượt qua thành tích 8 bàn của Ali Daei (Iran) năm 1996.

Như một sự trùng hợp, 1996 chính là năm mà Almoez Ali chào đời. Với lợi thế còn nhiều cơ hội thi đấu trong tương lai, ngôi sao Qatar có thể phá một kỷ lục khác mà Ali Daei đang giữ: ghi bàn nhiều nhất lịch sử Asian Cup với tổng cộng 14 lần lập công.

Thi đấu cho tuyển Qatar từ cuối năm 2016, nhưng Almoez Ali không cần nhiều thời gian để làm nên những bước tiến thần kỳ. Với 9 bàn để đoạt ngôi Vua phá lưới Asian Cup 2019, tiền đạo 22 tuổi sở hữu tổng cộng 19 bàn trong 35 trận quốc tế.

Bên cạnh ngôi “Vua phá lưới”, Almoez Ali còn nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất Asian Cup. Trước Ali, người duy nhất từng giành ''cú ăn ba'' danh hiệu tương tự trong một kỳ Asian Cup (vô địch, Vua phá lưới, Cầu thủ hay nhất) là Younis Mahmoud, tiền đạo đăng quang với ĐT Iraq năm 2007.

Còn nhớ tại giải U23 châu Á 2018, Almoez Ali từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam. Tuy vậy, đó là một kỷ niệm đáng quên cho chân sút gốc Sudan khi U23 Qatar của anh để thua 3-4 trên chấm luân lưu 11m. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu.

 

Theo LÂM VĂN/TPO