Theo nguồn tin riêng của VnEpxress, thủ thành Minh Nhựt và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị cấm thi đấu hai năm. HLV trưởng Ngô Quang Sang và Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm không được tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng ba năm. 

CLB Long An cũng bị phạt tiền.

Án phạt lần này bắt nguồn từ phản ứng của các cầu thủ Long An trong trận đấu với TP HCM ở vòng 6 giải V-League 2017 cuối tuần qua. Sau khi bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư thổi phạt đền phút 80, khi tỷ số đang là 2-2, các cầu thủ Long An đã bỏ ra khỏi sân. Khoảng bảy phút sau, họ trở lại nhưng không có biểu hiện tiếp tục thi đấu. Thủ thành Minh Nhựt đã quay lưng lại khi Victor đá phạt đền. Sau khi giao bóng giữa sân, các đồng đội của anh cố tình chuyền cho đối thủ rồi đứng im, để TP HCM ghi thêm hai bàn và giành chiến thắng 5-2.

Sau trận đấu, ông Võ Thành Nhiệm cho rằng trọng tài cố tình ép cho Long An thất bại, khi cho TP HCM hưởng hai quả phạt đền gây tranh cãi.

 

 

Một ngày sau, CLB Long An đã công khai xin lỗi người hâm mộ. Ông Nhiệm cũng cho rằng những phát ngôn trước đó nhắm vào trọng tài chỉ là bột phát vì bức xúc, đồng thời nộp đơn xin từ chức. Đội bóng miền Tây cũng nhanh chóng ra án phạt nội bộ, bao gồm việc cấm thi đấu thủ môn Minh Nhựt ba trận, cách chức đội trưởng Quang Thanh - người có vai trò "đầu tầu" trong vụ biểu tình của các đồng đội - cũng như HLV Quang Sang.

Sau sáu vòng đấu, Long An mới có bốn điểm, đang đứng cuối bảng. Ban lãnh đạo đội bóng dự kiến mời cựu HLV Henrique Calisto trở lại.

Theo Lâm Thoả/VnExpress