Chelsea đang rất nóng lòng báo thù những trận thua mất mặt ở mùa giải trước. Trận đấu này cũng là cơ hội để huấn luyện viên Andre Villas-Boas chứng tỏ tài năng thực sự của mình.

Phong độ thi đấu ổn định của các tài năng trẻ cùng sự tỏa sáng rực rỡ của các trụ cột khiến bất cứ đội bóng nào cũng phải dè chừng và ngán ngẩm khi phải đối mặt với M.U.

M.U sẽ thiếu vắng Nemanja Vidic, Rafael, Tom Cleverley và Danny Welbeck trong trận đấu này. Tuy nhiên có sự trở lại của Darren Fletcher, Antonio Valencia và Ji-Sung Park. Trên hàng công, sự góp mặt của tân binh Ashley Young giúp lối chơi của M.U đa dạng và linh hoạt hơn, Rooney đang đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp và cùng với đó là sự trở lại của Chicharito. Sir Alex sẽ phải đau đầu để tìm một đội hình ra sân hợp lý bởi các cầu thủ đều đang đạt phong độ cao.

Chelsea vừa có bước chạy đà khá tốt khi họ giành chiến thắng 2-0 trước Leverkusen ở vòng bảng Champions League hồi giữa tuần. Quan trọng nhất là ở trận đấu đó bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres đã tỏa sáng trở lại. Dù không trực tiếp lập công nhưng Torres đã có 2 đường chuyền quyết định để David Luiz và Juan Mata lập công.

Với việc Didier Drogba chưa kịp bình phục chấn thương và không thể ra sân trong trận đấu này, nhiều khả năng huấn luyện viên Villas-Boas sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút người Tây Ban Nha.

Cùng điểm lại những thông tin và thống kê thú vị trước trận đấu sẽ diễn ra vào 22h ngày mai (Chủ Nhật ngày 18/9):

- Trong ba cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, Manchester United đều là đội giành chiến thắng. Trận thắng gần đây nhất chính là trận thắng 2-1 ngay tại Old Trafford vào ngày 8/5/2011. Trận đấu đó cũng được coi là trận chung kết ở giải Ngoại hạng Anh.

- Trong 38 lần chạm trán tại Premier League, Chelsea đang có ưu thế hơn với 13 trận thắng, M.U chỉ có được 11 trận thắng. Tuy nhiên nếu tính tổng số 162 cuộc chạm trán giữa hai đội, “Quỷ đỏ” lại là đội đang giành lợi thế với 70 chiến thắng, thua 44 trận và 47 trận có tỷ số hòa.

- Trong 16 chuyến hành quân gần đây tới Old Trafford ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ có duy nhất một lần Chelsea không bị thủng lưới. Đó là khi The Blues giành chiến thắng 3-0 tại Nhà hát của những giấc mơ hồi tháng 12/2001.

- 18 bàn thắng qua 4 trận đấu, M.U đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ ở mùa giải này. Thành tích này chỉ thua Wolves lập được ở mùa giải 1947-1948 với 20 bàn thắng. Ở mùa giải trước, Chelsea giành chiến thắng tới 6-0 ở hai trận đấu đầu tiên với West Brom và Wigan. Tuy nhiên qua 4 vòng đấu đầu tiên ở mùa giải trước, họ cũng chỉ có được 15 bàn thắng.

- Qua 4 vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2011-2012 đã có 94 bàn thắng được ghi. 33 bàn thắng trong số đó (35%) được ghi bởi hai đội bóng thành Manchester.

- M.U đã ghi được bàn thắng trong cả 32 trận đấu gần đây tại Old Trafford. Và trong số 30 trận gần đây trên sân nhà họ chỉ để thua đúng 1 trận. Đó là thất bại trước Chelsea hồi tháng 4/2010.

- Chelsea chỉ giữ sạch lưới được 1 trận duy nhất trong 8 trận đấu gần đây của họ.

- Ở trận đấu với Sunderland tuần trước Chelsea tung ra 19 cú sút nhưng chỉ có 5 trong số đó là đi đúng mục tiêu.

- Kể từ khi bước vào nghề huấn luyện viên, Andre Villas-Boas mới chỉ đạo 95 trận. Trong khi đó, Sir Alex đã chỉ đạo đến 2.053 trận, gấp gần 22 lần so với chiến lược gia người Bồ. Điều này không quá khó hiểu bởi Villas-Boas năm nay mới 33 tuổi và còn rất nhiều cơ hội để vượt qua kỷ lục của người đồng nghiệp sắp tròn 70 tuổi của mình.

- Bà của Villas-Boas chuyển tới định cư ở Bồ Đào Nha sau một thời gian dài sống ở quận Cheadle Hulme, thành phố Manchester./.
 
(Vietnam+)