Tuy nhiên, kết quả này có thể chấp nhận được với Manchester United sau chuỗi 4 trận liên tiếp toàn thua trước các đối thủ "chiếu dưới."

Với kết quả này, Manchester United có 30 điểm và vẫn xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Chelsea của Guus Hiddink leo lên vị trí thứ 14 với 20 điểm.

Ở trận đấu này, Manchester United đã nhập cuộc rất tự tin và dễ dàng có được thế trận lấn lước trước nhà đương kim vô địch Chelsea.

Ngay phút thứ 3, Juan Mata đã khiến Chelsea phải choáng váng với cú sút đầy uy lực, nhưng tiếc là bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối của khán giả trên sân Old Trafford.

Chưa dừng ở đó, đến phút 16, cổ động viên đội nhà lại thêm một lần tiếc nuối khi cú sút tinh tế của Anthony Martial lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Ở bên kia chiến tuyến, Chelsea dù chơi lép vế hơn song họ cũng có được cơ hội khá nguy hiểm, đáng chú ý là cú đánh đầu của thủ quân John Terry và chỉ có sự xuất sắc của David de Gea mới có thể cứu thua đội nhà.

Sang hiệp 2, Quỷ đỏ tiếp tục là những người nắm thế trận và có được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Trong khi đó, Chelsea lại có cơ hội rõ ràng hơn. Nemanja Matic có cơ hội đối mặt De Gea nhưng anh lại sút bóng lên khán đài đầy đáng tiếc.

Tình huống đán chú ý cuối trận chính là pha đệm bóng chệch khung thành của Rooney sau đường chuyền của Cameron Borthwick-Jackson. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Đội hình ra sân:

Manchester United: 
De Gea, Young, Smalling, Blind (Jones), Darmian (Jackson), Mata (Depay), Schweinsteiger, Schneiderlin, Herrera, Martial, Rooney.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Terry, Zouma, Azpilicueta, Willian (Ramires), Matic, Oscar (Loftus-Cheek), Mikel, Pedro, Hazard.

Theo HUY KHÁNH (VIETNAM+)