Khu đền thờ, lăng mộ các vua triều Lê Trung Hưng thời hậu Lê (gồm 16 đời vua Lê Trang Tông, Lê Dụ Tông, Lê Hiển Tông...) được xây dựng tại làng Bàn Thạch, xã Xuân Quang - nơi phát lộ ngôi mộ vua Lê Hiển Tông. Kinh phí xây dựng công trình này là hơn 3 tỉ đồng, chủ yếu của gia đình ông Hoàng Văn Sáu (quê ở xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, hiện đang cư trú, kinh doanh tại tỉnh Bình Phước) đóng góp, còn lại người dân địa phương đóng góp ngày công, cung tiến hiện vật...

Công trình gồm các hạng mục: Đền thờ chính, hậu cung, mộ vua Lê Hiển Tông, gác chuông, các công trình phụ trợ, được xây dựng trên tổng diện tích 13.000m2.
                                                                                                              Văn Thanh