HLV Mai Đức Chung sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường-Hoàng Thịnh, Văn Quyết cùng Thanh Trung hoạt động ở hai cánh còn cặp tiền đạo là Công Phượng-Anh Đức.

Phút 13: Đội tuyển Việt Nam tấn công nhanh, Văn Quyết nhả bóng lại để Thanh Trung dứt điểm đập chân hậu vệ Campuchia bay vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 57: Đến lượt Thanh Trung có pha tạt bóng chuẩn xác để kiến tạo cho Văn Quyết bay người đánh đầu ở cự ly gần hạ Sou Yaty, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 60: Tiếp tục là Thanh Trung thực hiện đường chuyền để Anh Đức đệm bóng cận thành mang về bàn thắng thứ 3 cho ĐT Việt Nam. Sau 3 năm 7 tháng, Anh Đức mới ghi bàn cho ĐTQG.

Phút 76: Công Phượng đập nhả 1 chạm với Văn Quyết, rồi sau đó vượt qua hậu vệ đối phương và ghi bàn thắng thứ 4 cho ĐT Việt Nam. Một pha xử lí cực kì kĩ thuật của tiền đạo HAGL.

Tỉ số trận đấu được nâng lên thành 4-0 cho ĐT Việt Nam. Công Phượng lập công sau một pha phối hợp đẹp mắt ở khu vực trung lộ.

Phút thứ 90+2: Tỉ số chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng Campuchia 5-0. Cầu thủ ấn định chiến thắng cho ĐT Việt Nam là cầu thủ mới vào sân thay người Mạc Hồng Quân.

Với 3 điểm có được như mục tiêu, chúng ta cầm một tay vào tấm vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

Đội hình ra sân: Tuấn Mạnh, Văn Hoàn, Ngọc Thịnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Quyết, Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Thanh Trung, Anh Đức, Công Phượng.

Theo Đình Thảo/LĐO