Giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 8 – 26/1/2020, trên 4 sân bóng là Rajamangala ở Bangkok, Tinsulanon ở Songkhla, sân 700th Anniversary ở Chiangmai và sân Thammasat ở Pathum Thani.

Dù vậy, tiến độ cải thiện chất lượng các sân bóng này quá chậm khiến AFC sốt ruột. Tờ Siam Sport thông tin trong ngày 10/7: “Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á, nếu 4 sân bóng không đạt yêu cầu”.

Trong trường hợp bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á vào đầu năm sau, đội U23 đất Chùa Vàng cũng không thể tham dự giải đấu này, bởi thành tích của họ ở vòng loại không đủ điều kiện giúp họ có mặt tại VCK.

Ngoài ra, nếu bị tước quyền đăng cai VCK giải U23 châu Á năm 2020, Thái Lan cũng sẽ mất tư cách ứng cử viên xin đăng cai VCK World Cup U20 năm 2021. Thái Lan đang muốn cùng với Myanmar đồng đăng cai VCK giải U20 thế giới sau đây 2 năm.

Liên minh Thái Lan – Myanmar sẽ tranh quyền đăng cai cùng Indonesia, Peru, Brazil và liên minh Bahrain – UAE – Saudi Arabia.

Vào tháng 10 tới đây, phái đoàn của AFC sẽ trở lại Thái Lan, thị sát tình hình sân bãi tại các địa điểm dự định đăng cai VCK giải U23 châu Á năm 2020, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, vào tháng 9, lễ bốc thăm chia bảng VCK của giải đấu sẽ diễn ra, cũng tại xứ sở Chùa Vàng.

Theo Thiện Nhân/Dân Trí