Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 14 đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (TTCP), lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương; Thanh tra các tỉnh, TP trong cả nước; đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Giải đã hoàn tất, với sự tham gia của 27 đoàn, gần 200 vận động viên (VĐV) thuộc 4 Bộ, ngành và 23 tỉnh, TP trong cả nước. Hàng năm, Báo Thanh tra tổ chức Giải cầu lông chính là tạo ra sân chơi để cho những người làm công tác thanh tra gặp gỡ, chia sẻ, động viên; tạo ra bầu không khí làm việc hiệu quả hơn, từ đó góp phần để các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm.

TS Nguyễn Thanh Hải, Tổng Biên tập Báo Thanh tra, Trưởng ban tổ chức Giải cho biết Giải đã nhận được nhiều ưu ái của lãnh đạo TTCP và tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NP

Ông Chế Hữu Toàn, Tổng Thư ký trọng tài của Giải đã phổ biến nội dung, quy chế thi đấu; cũng như một số mặt kỹ thuật trong thi đấu.

Tiếp đó, phần bốc thăm chia bảng được tiến hành. Theo đó, có 10 VĐV thi đấu đơn nam lãnh đạo, 8 VĐV đôi nam lãnh đạo; 17 VĐV đơn nam trên 41 tuổi; 4 đơn nữ trên 51 tuổi; 13 đôi nam trên 51 tuổi; 5 đôi nam-nữ trên 51 tuổi...

Tổ Trọng tài thông báo nội quy, quy chế của Giải. Ảnh:NP

Ông Trần Trung Thành- Chủ tịch Công đoàn TTCP nhận xét: “Ngay từ đầu năm, TTCP đã giao cho Báo Thanh tra tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc lần thứ 14 tại TP Đà Lạt. Từ thời điểm đó, Công đoàn TTCP đã lên kế hoạch, phân công công tác, bố trí lực lượng VĐV tập luyện. Đoàn VĐV của TTCP gồm 14 người, tham gia thi đấu ở tất cả các nội dung. Giải năm nay, đã thu hút VĐV và các đoàn tham gia nhiều nhất. Hy vọng, Giải sẽ thành công tốt đẹp. Đối với TTCP và toàn ngành Thanh tra, Giải là một trong những điều kiện, tiêu chí để đánh giá công tác thi đua hàng năm”.

Chủ tịch Công đoàn TTCP Trần Trung Thành cho biết, Giải là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm. Ảnh:NP

Nhận xét về công tác tổ chức Giải, ông Nguyễn Văn Tuyển- Giám đốc Trung tâm thi đấu Thể dục-Thể thao thành tích cao tỉnh Lâm Đồng cho biết: Nhiều năm qua, Trung tâm đã tiếp đón và tổ chức nhiều giải thi đấu thể thao cũng như phong trào thể dục của nhiều bộ, ngành. Tuy nhiên, Báo Thanh tra lần đầu tổ chức Giải Cầu lông tại TP Đà Lạt, tôi thấy công tác tổ chức rất chuyên nghiệp, chu đáo và hoành tráng. Số lượng VĐV tham gia Giải đông đảo, công tác tuyên truyền được chuẩn bị quy mô, bài bản trong thời gian khá dài. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt hết sức quan tâm. Riêng Trung tâm đã và sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Tổ chức để Giải thành công tốt đẹp”.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục-Thể thao Lâm Đồng nhận xét công tác tổ chức của Giải rất chuyên nghiệp và hoành tráng. Ảnh:NP

Đúng 7 giờ 30 sáng mai (13/7), Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 14 sẽ chính thức khai mạc và thi đấu kéo dài đến hết ngày 14/7. 

Dưới đây là một số hình ảnh các VĐV say mê luyện tập trước ngày khai mạc Giải:

 Ngọc Phó