Theo ông Sơn, trong quý I, Trung tâm VHTT TP đã duy trì và phát triển nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ (VHVN) - thể dục thể thao (TDTT) đa dạng phong phú, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hoạt động chính trị và phong trào của địa phương.

Hoạt động VHVN - TDTT không chỉ đổi mới các nội dung và hình thức mà còn đổi mới về phương thức hoạt động theo hình thức xã hội hoá, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. 

Trung tâm đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tuyển; chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh hè năm 2017; duy trì có hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ VHTT ở nhiều lứa tuổi và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nhằm phát hiện các tài năng, năng khiếu về VHVN - TDTT trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tập trung tuyên truyền kỷ niệm 56 năm Ngày Thành lập Đảng bộ TP Cẩm Phả (30/12); tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); mừng Xuân Đinh Dậu; tuyên truyền Lễ hội Đền Cửa Ông, đón nhận Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia và kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5)...

Đồng thời, Trung tâm VHTT đã tổ chức chương trình ca, múa, nhạc chào Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề "Xuân về trên đất Mỏ"; Triển lãm Thơ từ ngày 26 đến ngày mùng 10 Tết; Hội Báo Xuân và tổ chức nhiều hoạt động TDTT trong dịp Tết Nguyên đán như: Thi hoạ mi chiến, đẩy gậy dân tộc, thi đấu biểu diễn võ thuật, bắn nỏ, lễ hội cờ truyền thống, giao hữu bóng đá mừng Đảng - mừng Xuân...

Ông Sơn cũng cho biết, trong quý II, Trung tâm VHTT sẽ tiếp tục tổ chức phục vụ tốt các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hoá xã hội, kinh tế của tỉnh, TP và các ngành; phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN chào mừng các ngày lễ lớn; duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ VHTT ở nhiều lứa tuổi và tổ chức và phục vụ tốt các giải thể thao cấp TP, cấp tỉnh, cấp quốc gia....

Trọng Tài