Chiều 1/6, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố thứ hạng các đội tuyển trong tháng 6. Tuyển Việt Nam đứng hạng 131 thế giới với 235 điểm. Trong một tháng qua, đội bóng của HLV Hữu Thắng không thi đấu một trận quốc tế nhưng điểm tích lũy vẫn tăng. Nhờ đó, thứ hạng của đội được cải thiện.

Ở khu vực Đông Nam Á, thứ hạng các đội không có nhiều thay đổi. Philippines vẫn dẫn đầu khi tăng 1 bậc lên hạng 126 thế giới. Thái Lan tăng 2 bậc lên đứng vị trí 127. Xếp sau lần lượt là các đội Malaysia (hạng 155), Singapore (157), Myanmar (163)…

Tang 5 bac, tuyen Viet Nam van xep sau Thai Lan hinh anh 1
Việt Nam đứng hạng 131 thế giới, tăng 5 bậc so với tháng trước.

Ở tốp đầu, 10 vị trí đầu tiên không có gì thay đổi. Brazil vẫn giữ ngôi số một thế giới. Xếp sau lần lượt là các đội Argentina, Đức, Chile, Colombia, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ và Tây Ban Nha và Ba Lan (đồng hạng 10).

Theo thống kê của FIFA trong tháng vừa qua chỉ có 10 trận giao hữu quốc tế nên thứ hạng tốp đầu không xáo trộn mạnh. Đội bóng tăng hạng mạnh nhất là New Zealand. Họ tăng 17 bậc lên đứng hạng 95 thế giới. Trong khi đó, Mauritania là đột tụt hạng sâu nhất khi giảm đến 13 bậc.

Trong tháng 6 có rất nhiều trận đấu quốc tế diễn ra. Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại Asian Cup 2019 gặp Jordan vào ngày 13/6. Kết quả này sẽ ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng của đội trong tháng tiếp theo, được công bố vào ngày 6/7.

Ở tốp đầu, vị trí của các đội nhiều khả năng cũng xáo trộn mạnh sau các trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 cũng như Cúp Liên đoàn các châu lục tại Nga. Giải đấu này diễn ra từ ngày 17/6 đến 2/7 với sự góp mặt của 8 đội gồm Nga, New Zealand, Đức, Australia, Cameroon, Mexico, Chile và Bồ Đào Nha.

Tang 5 bac, tuyen Viet Nam van xep sau Thai Lan hinh anh 2
Ba Lan lần đầu góp mặt vào tốp 10 nhờ thành tích tốt tại vòng loại World Cup 2018.

Theo Nguyễn Đăng/Zing.vn