Cuộc đua năm nay gồm 19 chặng với tổng lộ trình thi đấu gần 2.100 km với sự góp mặt của 12 đội đua mạnh khắp cả nước và tất cả các tuyển thủ quốc gia đang chuẩn bị tham dự cho SEA Games 28 vào tháng 6 tới đây tại Singapore. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc đua năm nay lên đến 1 tỷ đồng, trong đó tay đua đoạt Áo vàng chung cuộc sẽ nhận phần thưởng trị giá 100 triệu đồng, đội đoạt Cúp vô địch đồng đội chung cuộc sẽ được thưởng 80 triệu đồng. Các giải thưởng Áo xanh, Áo đỏ chung cuộc được thưởng 40 triệu đồng, Áo trắng 20 triệu đồng và Đội đoạt giải Phong cách 20 triệu đồng. 

Phát biểu sau buổi khai mạc giải, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Châu Hoàng Mẫn – Trưởng phòng Truyền thông Đối ngoại cho biết: “Đồng hành với chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể thao của Đảng và Nhà nước là một trong những giá trị cốt lõi và chiến lược dài hạn của Tân Hiệp Phát trong việc là công dân tích cực của đất nước. Thông qua Cúp truyền hình, nhãn hàng Number 1, Dr Thanh mong muốn quảng bá thương hiệu của mình nhằm mở rộng qui mô, phát triển, nhân rộng các hoạt đồng vì cộng đồng”. 
Đây là lần thứ 18, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng giải đua xe đạp tranh cúp truyền hình HTV. Nhãn hàng Nước giải khát Number 1, Dr Thanh thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát còn là nhà tài trợ của nhiều giải thể thao lớn: Giải đua xe đạp tranh Cup Truyền hình An Giang, đua xe đạp tranh Cup Truyền hình Bến Tre, Giải bóng đá Quốc tế tranh cúp truyền hình Bình Dương - BTV Cup, U-League, X - Games.
Ngày 12/4, cuộc đua tiếp tục diễn ra chặng thứ 2, các cua-rơ sẽ tranh tài chặng Tp. Hà Nội - Tp. Thanh Hóa với cự ly 155 km.

 

Chung Hiếu/thp.com.vn