Huấn luyện viên Tite không thay đổi nhiều về đội hình trong 2 trận qua. Nếu không có chấn thương của Marcelo hay vấn đề với Danilo, tôi tin rằng ông Tite vẫn sẽ sử dụng nhân sự không khác ở trận đầu với Thụy Sĩ.

Brazil luôn áp dụng một đội hình cơ bản cho mọi trận, và đội hình ấy ngày càng chơi tốt, tiến bộ hơn, không còn khống chế trận đấu chỉ trong khoảng thời gian ngắn trước khi trở lại cân bằng cho hai bên như ở trận gặp Thụy Sĩ mà chắc chắn, mạnh mẽ, kiểm soát trận đấu tốt hơn. Các ngôi sao của Selecao, đặc biệt là Neymar đã bắt nhịp trận đấu tốt hơn.

Brazil mạnh như thế nào?

Trận thắng Mexico là hệ quả của quá trình Brazil tiến bộ lên trong nhiều mặt. Selecao chống phản công rất tốt và dường như chuẩn bị mọi phương án để chống lại các đợt phản công nhanh của đối thủ, nhờ nghiên cứu kỹ lối chơi này. 

Do đó, Mexico không thể ghi bàn vào lưới thủ môn Alisson. Hàng tiền vệ Brazil, với Casemiro và Paulinho không chỉ giúp Brazil khống chế trung tuyến, còn là bàn đạp cho việc tấn công.

Gabriel Jesus chịu sự chỉ trích vì vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải lần này, nhưng lại hoàn thành tốt vai trò mồi nhử và làm tường. Tôi thấy vai trò của Willian cũng rất nổi. Tiền vệ của Chelsea hoạt động rộng, khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 gặp Mexico, chính pha đột phá từ cánh trái của anh dẫn đến bàn mở tỷ số. Đội ngũ này có thể thấy là rất đồng đều, tập thể, và do đó vô cùng đáng gờm trên con đường đến chức vô địch.

Tại sao Brazil là ứng viên số một cho chức vô địch?

Sự chắc chắn, không chỉ ở phòng ngự, là nền tảng cho thành công của Brazil cho tới lúc này. Selecao vẫn có những nét lãng mạn kiểu Nam Mỹ, nhưng bao trùm vẫn là sự thực dụng và hiệu quả kiểu châu Âu. Đấy là nền tảng cho thành công.Đến lúc này, Brazil quá chắc chắn, mới chỉ thủng lưới 1 bàn ở trận gặp Thụy Sĩ, từ tình huống bóng chết. Các trận còn lại không ai sút tung lưới của thủ môn Alisson.

Một đội tuyển như thế chắc chắn không thể đi theo vết xe đổ như Đức, Argentina hay Tây Ban Nha. Selecao có con người, lối chơi rõ ràng, cá tính, và điều quan trọng hơn cả, có một hệ thống phòng ngự và hỗ trợ phòng ngự quá tốt. Chưa ai dẫn điểm họ được, chưa ai làm khó cho họ được, dù bằng bất cứ cách nào. Trận gặp Bỉ sẽ là một thách thức lớn, nhưng tôi tin là Selecao sẽ vượt qua được.

Brazil hay hơn khi Neymar bớt ích kỷ

Vai trò của Neymar là rất quan trọng, không thể phủ nhận. Chúng ta vẫn nói Tite đã tạo ra Brazil ít phụ thuộc Neymar hơn. Điều này đúng về mặt lối chơi và tinh thần, nhưng ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn.

Tại sao Brazil là ứng viên số một cho chức vô địch?
Neymar thi đấu hay hơn qua từng trận ở World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Neymar vẫn đủ sức tạo ra các đột biến nhờ di chuyển rộng, dù xuất phát bên cánh trái, vẫn xuất hiện ở mọi điểm nóng, vẫn là nguồn phân phối bóng chủ yếu.

Neymar đã bớt ích kỷ, bớt những pha đi bóng không cần thiết và như thế có thể chơi tập thể hơn. Cho đến nay, Neymar mới ghi hai bàn thắng, quá ít so với sự kỳ vọng của mọi người và đương nhiên, cậu ấy cũng khao khát ghi nhiều bàn thêm nữa. Tuy nhiên, đóng góp vào tập thể mới là quan trọng. Điều này có thể thấy rất rõ.

Trong khi đó, Jesus đá trung phong cắm của Brazil. Ở vai trò này, đương nhiên nhiệm vụ chính của Jesus là ghi bàn. Hiện tiền đạo khoác áo Man City chưa hoàn thành vai trò này. Tuy nhiên, Jesus lại đóng góp vào lối chơi đồng đội và đang làm quá tốt khi di chuyển rộng, làm tường, mồi nhử, mở ra các khoảng trống cho đồng đội.

Brazil và Bỉ tạo nên cặp tứ kết đáng xem

Một số ý kiến cho rằng trận tứ kết với ĐT Bỉ, huấn luyện viên Tite sẽ phải lựa chọn bố trí Jesus hay Firmino, người đã ghi 2 bàn cho đến lúc này, đá chính. Hai cầu thủ này chơi khác nhau, cá tính cũng không giống nhau.

Nếu có 4 trận liền Jesus được xếp đá chính và vẫn tiếp tục đặt niềm tin như thế, thì HLV Tite chắc chắn có lý do. Và giải thích cho quyết định của vị thuyền trưởng đội tuyển Brazil chính là vai trò đóng góp lối chơi của Jesus.

Tại sao Brazil là ứng viên số một cho chức vô địch?
Firmino rất hay nhưng thích hợp với phương án chiến lược ở Brazil. Ảnh: Reuters.

Còn với Firmino, ngôi sao đang khoác áo Liverpool chơi tốt sau khi vào sân ở các trận, ghi những bàn quan trọng. Anh cho thấy một giải pháp quan trọng để kết liễu các trận đấu mà Brazil đang khống chế tỷ số. Tuy nhiên, vì lý do với vai trò của Jesus, tôi nghĩ Firmino sẽ vẫn là quân bài quan trọng hơn là để đá chính.

Không ngẫu nhiên khi Tite bố trí Neymar-Jesus-Willian đá chính các trận. Ba cầu thủ này có sức mạnh, tốc độ, khả năng lắt léo và gây đột biến từ những pha đột phá, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ di chuyển rộng, tráo đổi vị trí cho nhau rất tốt nhằm gây hỗn loạn hàng thủ đối phương.

Firmino đá khác hẳn với Jesus và có thể không giúp Brazil duy trì được sự biến ảo và cân bằng. Trong khi đó, Jesus đá rộng và nếu cần, có thể xa khung thành hơn là Firmino.

Ở 2 cặp tứ kết Brazil - Bỉ và Uruguay - Pháp, cuộc đối đầu nào cũng hay, nhưng tôi thích trận đấu giữa Brazil và Bỉ, vì nó giàu tính tấn công hơn cặp kia, có thể nghiêng về sự đối kháng chiến thuật.

Các đội bóng mạnh hơn vẫn đương nhiên được coi là ở cửa trên, và có khả năng chiến thắng cao hơn. Tôi ủng hộ Brazil, ứng viên số một cho chức vô địch World Cup năm nay.

Tại sao Brazil là ứng viên số một cho chức vô địch?
Kết quả và lịch thi đấu vòng knock-out World Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Theo BLV Trương Anh Ngọc/Tri Thức Trực Tuyến