Sân vận động Đông Mỹ trước đây bị xuống cấp nghiêm trọng, không có kinh phí duy tu, sửa chữa, trời mưa lầy lội, trời nắng thì bụi gây mất vệ sinh môi trường và không đảm bảo được chất lượng mặt sân phục vụ các hoạt động phong trào thể dục, thể thao của địa phương.

Công ty Cổ phần TLC Việt Nam được chính quyền địa phương lựa chọn để đầu tư Sân vận động Đông Mỹ thành sân vận động cỏ nhân tạo có quy mô vào loại lớn nhất huyện Thanh Trì. Sau một thời gian xây dựng khẩn trương đến nay đã đi vào hoạt động.

Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo xã Đông Mỹ, việc đưa Ssân vận động Đông Mỹ mới đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện để nhân dân địa phương rèn luyện thể thục, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, hoạt động này cũng đẩy mạnh tiến độ xã hội hóa thể thao, góp phần cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào thể thao của địa phương.

Ngay sau buổi khai trương Sân vận động Đông Mỹ, đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội bóng UBND huyện Thanh Trì và UBND xã Đông Mỹ.

Sau đây là một số hình ảnh từ buổi khai trương Sân vận động:

Đại diện lãnh đạo xã Đông Mỹ phát biểu tại buổi khai trương. Ảnh: T.A

 

Ông Trần Văn Khương - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đến dự vừa với tư cách đại biểu vừa là vận động viên. Ảnh: T.A

Khu vực khán đài có mái che. Ảnh: T.A

Chất lượng cỏ nhân tạo tiên tiến nhất được đầu tư tại sân vận động. Ảnh: T.A

Lưới che bảo vệ và khán đài vị trí tốt phục vụ cho việc thi đấu thể thao. Ảnh: T.A

Sân vận động là sân chơi lành mạnh để nhân dân địa phương và cả khu vực huyện Thanh Trì tham gia. Ảnh: T.A

T.A