Sau khi các công tố viên ở Tây Ban Nha quyết định gửi đơn khiếu kiện Ronaldo về việc anh có tới 4 lần trốn thuế số tiền bản quyền hình ảnh của mình trong giai đoạn 2011 – 2014 số tiền lên tới khoảng hơn 14,7 triệu euro, theo tờ Sport, Real Madrid đã công khai khẳng định họ sẽ luôn ở bên ủng hộ chân sút số 1 của mình.

Tuy nhiên, đáng chú ý khi một nhân vật cốp cán giấu tên của chính Real lại tiết lộ trên tờ báo này gợi ý CR7 nên chủ động nộp tiền phạt như một biểu hiện ngầm thừa nhận anh có tội để “chạy án” thành công nhằm tránh bị đi tù, gây tổn hại cho danh tiếng của bản thân và chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha:

“Tốt hơn hết là cậu ấy nên nộp tiền phạt, tránh cảnh phải ra tòa, xuất hiện trên mặt báo và cũng loại bỏ luôn nguy cơ về một phán quyết bất lợi sẽ mang lại rủi ro lớn hơn. Một cuộc xét xử sẽ làm xói mòn không chỉ hình ảnh của Cristiano mà còn là của Real Madrid.

Nhưng chính cậu ấy sẽ phải quyết định mình phải làm gì, đồng ý (nộp phạt) hoặc tham gia phiên tòa khi bị khởi kiện. Trong mọi trường hợp, CLB (Real Madrid) sẽ luôn cung cấp mọi sự hỗ trợ đối với cậu ấy.”

Theo tờ Sports (Tây Ban Nha), khi đã nhận được đơn khiếu nại từ các công tố viên chống lại Cristiano Ronaldo, thẩm phán tòa án Tây Ban Nha sẽ quyết định thụ lý khởi tố vụ việc nhưng có một chi tiết đáng chú ý.

Đó là nếu CR7 thừa nhận tội lỗi của mình trong vòng 60 ngày, thẩm phán sẽ có thể áp dụng xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo Bộ luật hình sự Tây Ban Nha năm 2013 để anh chỉ phải nộp phạt số tiền hành chính là 30 triệu euro (tương đương hơn 760 tỉ VNĐ) và chịu án phạt 21 tháng tù treo do chưa mắc phải tội hình sự.

Còn nếu tiền đạo siêu sao người Bồ Đào Nha quyết định không nhận tội sớm để nhận khoan hồng trong 2 tháng tới mà kiên quyết ra tòa xét xử, trong trường hợp bị tuyên án có tội, nguy cơ anh phải đi tù là cao hơn rất nhiều.

Ronaldo phải nộp 760 tỉ VNĐ, có 60 ngày chạy án tù trốn thuế - 2

Ronaldo đối diện nguy cơ ngồi tù

Bản thân Ronaldo cũng đã chọn cách “im lặng là vàng” giữa lúc đang vừa phải lo giải quyết vụ mình bị kiện cáo lại vừa phải tích cực tập luyện cùng ĐT Bồ Đào Nha trước trận mở màn Confederations Cup 2017 gặp ĐT Mexico ngày 18/6 tới tại Kazan (Nga).

Mới đây trên Instagram cá nhân, chân sút 33 tuổi này đã đăng bức ảnh của bản thân khi đang giơ ngón  tay phải lên che miệng ra hiệu cho mọi người im lặng. Kèm theo đó là dòng chú thích: "Đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất."

Đây là một cách mà Ro điệu ngầm truyền tải với mọi người về sự trong sạch của bản thân. Thông điệp của Ronaldo ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo fan của anh.

Ronaldo phải nộp 760 tỉ VNĐ, có 60 ngày chạy án tù trốn thuế - 3

Thông điệp ngầm đầy ẩn ý của Ronaldo

Ronaldo mùa vừa qua thường chơi rất bùng nổ mỗi khi anh chịu nhiều sức ép của dư luận. CR7 đã chơi thăng hoa cuối mùa ở La Liga sau khi Real thua Barca ở trận Siêu kinh điển lượt về để giúp “Kền kền trắng” lần đầu tiên sau 5 năm vô địch giải đấu số 1 Tây Ban Nha.

Cũng chính Ronaldo ghi tới 10 bàn ở các vòng knock-out và trận chung kết Champions League (khi trước đó, vòng bảng, anh chỉ có 2 lần “nổ súng” cho Real) giúp “Los Blancos” lập kỉ lục khi là đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này.

Liệu giữa áp lực nguy cơ tù tội vì trốn thuế, Ronaldo có thăng hoa ở Confederations Cup để giúp ĐT Bồ Đào Nha vô địch ngay trong lần đầu tiên dự giải?

Ronaldo được mời gọi sang Mỹ, lương siêu khủng

Cristiano Ronaldo đang vướng vào rắc rối liên quan đến thuế khóa. Thậm chí, án tù giam còn đang treo lơ lửng trên đầu siêu sao người Bồ. Tờ Mundo Deportivo khẳng định đại diện của CR7 đang tìm cách “thoát thân” cho thân chủ của mình, trong đó có cả MU lẫn PSG.

Trong khi đó, tờ Marca (thân Real) khẳng định một đội bóng Trung Quốc sẵn sàng chi trả mức lương điên rồ 105 triệu euro mỗi năm cho Ronaldo. Tuy vậy, siêu sao sở hữu 4 QBV có vẻ không hứng thú với viễn cảnh thi đấu tại Chinese Super League.

Mới nhất, đến lượt giải Nhà nghề Mỹ liên hệ với Ronaldo. Nổi bật hơn cả là LA Galaxy - đội bóng vừa chia tay Steven Gerrard, cần một biểu tượng mới. Bản thân CR7 nhận thức được chất lượng đang tăng lên ở MLS.

Ronaldo phải nộp 760 tỉ VNĐ, có 60 ngày chạy án tù trốn thuế - 4

LA Galaxy muốn có Ronaldo

Frank Lampard - ngôi sao một thời của Chelsea và hiện đang khoác áo New York City, mời gọi đối thủ mà hai người từng đối đầu ở Ngoại hạng Anh: “Cristiano sẽ ưa thích cuộc sống ở Mỹ. Cậu ấy phù hợp với lối sống tại Mỹ, tôi tin rằng sẽ có một ngày cậu ấy đến đây”.

CNN Sport khẳng định, LA Galaxy đã sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán Real số tiền lớn 80 triệu euro, đồng thời sẵn sàng chi trả mức lương 30 triệu euro/mùa hiện tại. Đổi lại, CR7 không cần bận tâm đến các khoản thuế khi mà đội bóng Mỹ sẽ bao thầu trọn vẹn. So với việc ở lại Real để rồi có nguy cơ đi tù, rõ ràng một cuộc sống sôi động tại Mỹ có đủ sức hấp dẫn với Ronaldo

Theo Đăng Đức (Khampha.vn)