Như vậy, Cristiano Ronaldo tìm được "thỏa thuận" tốt cho chính anh sau khi bị buộc tội lừa gạt chính phủ Tây Ban Nha vì trốn không thanh toán 1 khoản thuế. Ronaldo đã thừa nhận một trong 4 tội gian lận như vậy có nghĩa là anh không phải đối mặt với việc vào tù.

Theo như tờ El Mundo thì Ronaldo từng đề nghị trả khoản tiền phạt 14,75 triệu euro vào tháng 6/2017 nhưng bị chính phủ từ chối. Và khoản tiền phạt hơn 18 triệu euro vừa được công bố bao gồm các khoản phí từ chính quyền, tiền phạt và hoa hồng.

Ở một diễn biến khác, Real đã đề nghị cựu cầu thủ M.U một bản hợp đồng mới với khoản lương lên tới 486.050 euro/tuần cộng với tiền thưởng. Trước đây, Ronaldo "chỉ" bỏ túi có hơn 400.000 euro/tuần và con số này kém xa so với Neymar (PSG - lương 707.920 euro/tuần) và Lionel Messi (Barcelona - lương 769.680 euro/tuần).

Được biết, gói ưu đãi của Real dành cho Ronaldo có số tiền thưởng tối đa một mùa giải là 7,38 triệu euro.

Theo Khương Thượng/Bongdaplus.vn