Tập điều tra về doping xuất hiện trong thể thao Brazil được nhà báo Hajo Seppelt thu thập chứng cứ chỉ ra, bác sĩ Julio Cesar Alves đã đứng đằng sau bức màn cung cấp một số loại thuốc tăng trưởng steroid và EPO cho hơn 12 ngôi sao thể thao Brazil suốt hơn một thập niên qua.

Thậm chí, VĐV điền kinh Eliane Pereira người Brazil còn tiết lộ với phóng viên Seppelt rằng bản thân đã được khuyến khích sử dụng các loại sản phẩm doping từ năm mới lên 17 tuổi. Đáng chú ý, trong số những ngôi sao tìm đến bác sĩ Alves để lấy chất kích thích có cả Roberto Carlos. 

Vụ việc kể trên, theo hồ sơ điều tra, xảy ra vào năm 2002, thời điểm tuyển Brazil giành chức vô địch World Cup sau khi hạ tuyển Đức 2-0 trong trận chung kết nhờ cú đúp của Ronaldo. Giải đấu năm đó, Carlos là một trong số những thành viên Selecao đăng quang.

Cá nhân hậu vệ trái Roberto Carlos cũng ghi được 1 bàn, trận Brazil thắng Trung Quốc 4-0 tại vòng bảng.

Theo Daily Mail, thông tin Carlos bị cáo buộc dùng doping xuất hiện trong cuốn phim được các phóng viên bí mật thực hiện, họ giả làm những VĐV tới xin chất cấm. Lúc này, một sự thật được rò rỉ từ chính lời kể bác sĩ Alves. "Tôi từng điều trị cho Carlos. Anh ta tìm đến đây khi mới 15 tuổi. 

Lúc đó, cậu ta là một chàng trai gầy gò và cao lêu nghêu. Tôi đã giúp Carlos phát triển vùng bắp đùi và tạo ra một cầu thủ có lực sút rất mạnh như hôm nay", bác sĩ Alves kể.

Tuần rồi, phóng viên Seppelt và cộng sự ở kênh truyền hình ARD đã tìm đến Carlos để xác minh nhưng không được được câu trả lời. Trong khi đó, báo Globoesporte sau nỗ lực liên hệ cũng nhận được phản hồi từ cựu sao Real. Cựu hậu vệ trái phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng doping.

"Tôi kịch liệt chỉ trích cáo buộc của ARD. Bản thân khẳng định chưa bao giờ sử dụng chất gian lận nào trong thi đấu cả. Tôi cũng không hề biết đến tên của vị bác sĩ trong tài liệu của ARD. Sắp tới, những luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý để đòi lại sự minh bạch cho tôi", Carlos trả lời báo Brazil.

Tài liệu được phóng viên Seppelt và kênh ARD công bố có tên "Bí mật doping: Trò bẩn của người Brazil", trong đó bác sĩ Alves thừa nhận cung cấp doping cho nhiều VĐV ở các bộ môn khác nhau như đua xe đạp tại Tây Ban Nha, Đức và Bỉ, cùng nhiều cầu thủ bóng đá trên khắp thế giới, bao gồm ở châu Âu.

Về phần Roberto Carlos, anh năm nay 44 tuổi, từng chơi cho Inter, Real, Fenerbahçe... Carlos là thành viên tuyển Brazil từ năm 1992 tới 2006, có 125 lần ra sân và ghi được 11 bàn. Trong màu áo tuyển Brazil, cựu hậu vệ trái này vô địch World Cup 2002, Copa America 1997 và 1999.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)