Lối chơi tấn công mạnh mẽ của MU được thăng hoa nhất và kéo dài hơn 20 năm dưới triều đại của HLV Alex Ferguson, nhưng David Moyes, HLV tiền nhiệm của Louis Van Gaal lại chọn lối chơi mang tính thực dụng, xấu xí, kém hiệu quả trong suốt thời gian 10 tháng làm việc tại MU.

HLV người Hà Lan Van Gaal, người đã giành chức vô địch ở các quốc gia: Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức... bây giờ được kỳ vọng sẽ làm điều tương tự tại MU và giúp CLB phát triển các thế hệ ngôi sao tiếp theo. Woodward nói "Ông ấy có nguồn năng lượng đáng kinh ngạc và quan trọng là ông ấy thích bóng đá tấn công"

"Nếu bạn còn nhớ đội Barcelona cuối những năm 90 khi đó Van Gaal đang làm HLV, không thể tin được, bóng đá tấn công, MU đã gặp lại họ tại Cúp C1 mùa giải 98 - 99, đó là thứ bóng đá mà người hâm mộ Manchester yêu mến"

"Đó là một phần triết lý của chúng tôi. Tiếp đến là ông ấy thích tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ông ấy có một danh sách các cầu thủ trẻ được đôn lên đội một, những người đã trở thành những ngôi sao sau này"

"Rõ ràng đó là triết lý của MU và chúng tôi muốn ông ấy tiếp tục điều đó"

Woodward nói thêm "Có sự đoàn kết thực sự trong đội bóng và Louis thực sự đã đem đến một cái gì đó theo cách đặc biệt của ông để gắn kết các nhóm lại với nhau"

"Chúng tôi đã nhìn thấy rõ từng bước ông ấy chuẩn bị, đào tạo và các điều đang xảy ra xung quanh đó.

"Ông ấy cùng với sự kết hợp với Ryan Giggs, người có sự hiểu biết tuyệt vời với các cầu thủ, sẽ đem lại cho chúng tôi những gì mong đợi."

Chu Tùng