TS Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc PVF cho biết: Đối tượng dự tuyển cho lớp học viên khóa III là các nam sinh; chủ yếu có năm sinh 1999 và 2000. Bên cạnh đó PVF cũng tuyển bổ sung các em sinh năm 1997, 1998. Các em phải có năng khiếu bóng đá, có thể lực tốt, có niềm đam mê và mong muốn phát triển sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Các học viên sau khi được tuyển chọn sẽ được đào tạo miễn phí 7 năm tại Trung tâm Đào tạo tài năng bóng đá Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Để tiến hành công tác tuyển trạch, PVF đã thành lập Hội đồng Tuyển trạch bao gồm các chuyên gia bóng đá có trình độ, uy tín và đặc biệt là có kinh nghiệm trong công tác phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ. Các phụ huynh có thể liên hệ với Trung tâm Thể dục - Thể thao của Sở Văn hóa  -Thể thao & Du lịch các tỉnh, TP nơi PVF tổ chức tuyển trạch để được hướng dẫn nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký cho con em mình. Phụ huynh cũng có thể đăng ký trực tiếp trong các buổi tuyển chọn học viên của PVF tại địa phương.

Hình thức tuyển sinh khóa III/2011 của PVF sẽ được tổ chức dưới dạng những ngày hội bóng đá nhằm tạo môi trường thật tự nhiên để các em có thể biểu diễn và phát huy tối đa năng khiếu của mình. Các thí sinh dự tuyển sẽ tham gia các nội dung thi bắt buộc như: Chạy 30m, bật xa tại chỗ, chuyền bóng chân thuận, thi đấu và đo thể hình. 

Sau khi tiến hành tuyển trạch tại các địa phương, PVF sẽ chọn ra khoảng 100 học viên. Các em sẽ tập trung tại TP Hồ Chí Minh và luyện tập trong 2 tháng dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của các cựu danh thủ có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Đến đầu tháng 8/2011, PVF sẽ tiếp tục tuyển lựa ra 50 em có khả năng tốt nhất từ 100 học viên trên để đào tạo chuyên nghiệp trong vòng 7 năm tại Trung tâm Đào tạo tài năng bóng đá Việt Nam.

Tại đây, ngoài việc được đào tạo về bóng đá theo tiêu chuẩn quốc tế, các học viên còn được chăm sóc về dinh dưỡng và sức khỏe trong môi trường đặc biệt và khoa học để có thể trở thành người có thể hình, thể lực và sức khoẻ tốt nhất. Các em cũng được học văn hóa tại những trường tốt nhất trong hệ thống giáo dục chính quy tại TP Hồ Chí Minh và được học thêm Anh ngữ từ lúc nhập học cho tới khi tốt nghiệp. Đặc biệt, trong suốt quá trình học tập, các em sẽ được quản lý và giáo dục bởi các bảo mẫu và trợ lý huấn luyện viên (HLV), bảo đảm khi tốt nghiệp các cầu thủ sẽ là những con người sống có kỷ luật, có đạo đức, văn hóa tốt và có tinh thần tự hào dân tộc. Toàn bộ quá trình kéo dài 7 năm cũng như mọi dụng cụ học tập văn hóa, ngoại ngữ, các nhu yếu phẩm, quần áo, trang thiết bị tập luyện chuyên môn và các chi phí khác cho học viên đều được PVF tài trợ 100%.

Bên cạnh cơ sở vật chất hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm Đào tạo tài năng bóng đá Việt Nam còn quy tụ được các HLV nước ngoài và Việt Nam giỏi nghiệp vụ có kinh nghiệm trong công tác đào tạo và huấn luyện cầu thủ trẻ. Ngoài HLV trưởng người nước ngoài, các HLV Việt Nam đều là những cựu danh thủ quốc gia như: Trần Minh Chiến, Hà Vương Ngầu Nại, Hứa Hiền Vinh, Nguyễn Hữu Đang, Giang Thành Thông, Nguyễn Ngọc Thọ, Châu Trí Cường... nên rất thuận lợi cho việc truyền đạt lại những tuyệt chiêu kỹ thuật cho các cầu thủ trẻ.

Nhận xét về phương pháp huấn luyện, ông Oleksandr Dovbii, HLV trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển trạch cho biết, phương pháp huấn luyện ở PVF được xây dựng theo một chương trình đặc biệt dành cho đào tạo lâu năm các vận động viên trẻ, có tính toán kĩ lưỡng đến những điểm đặc biệt của lứa tuổi vận động viên. Mỗi năm các vận động viên đều được tham gia vào các giải đấu được tổ chức thường niên trên khắp cả nước, tạo điều kiện để các em tham gia thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Các em sẽ có cơ hội được đào tạo thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn đạt đẳng cấp khu vực và châu lục, có thể chơi cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tốt nghiệp khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp Trung tâm Đào tạo tài năng bóng đá Việt Nam.
T.N.Đ