Tiếp thu công văn của VFF, ngày 22/5 VPF đã tiến hành cuộc họp cấp cao để giải quyết vấn đề liên quan đến băng ghi âm gây xôn xao dư luận những ngày qua.

 

Cuộc họp có những lãnh đạo cộm cán của VFF, VPF như Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng...

Trước đó, một đoạn băng ghi âm được cho là diễn ra trong cuộc họp 15/5, trong đó có những ngôn từ thô tục, thậm chí là "chợ búa". Trong cuộc họp, Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng đã lời qua tiếng lại với Phó ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền. Ông Trần Mạnh Hùng không kiềm chế được đã có những ngôn từ gây phản cảm.

Cuộc họp ngày 22/5 của VPF diễn ra khá căng thẳng trong gần 2 tiếng. Cuộc họp kết thúc bằng việc ông Trần Mạnh Hùng xin thôi giữ chức Phó chủ tịch VPF và đã được thông qua.

Trả lời báo chí sau cuộc họp, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho hay: "Ông Trần Mạnh Hùng chủ động xin nghỉ, dám nhận cái sai của mình là một điều đáng quý.

 

pho chu tich vpf tran manh hung tu chuc sau be boi bang ghi am hinh 2
Chủ tịch VPF Trần Anh Tú trả lời phỏng vấn sau buổi họp. (Ảnh: Vy Vũ)

 

Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp thời gian qua của anh Hùng. Việc ông Hùng có những phát ngôn vừa rồi là sự bộc phát của cá nhân, nhưng lại ảnh hưởng đến bản thân, tới công ty, tới bóng đá Việt Nam. Chính vì thế, ông Hùng đã xin rút lui. Ông Hùng cũng đã nhận thức được sai sót của mình và quyết định rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch VPF"

Như vậy, ông Trần Mạnh Hùng chính thức từ chức Phó chủ tịch VPF sau nửa năm làm cương vị này. Tuy nhiên, ông Hùng vẫn còn nằm trong HĐQT VPF.  Ngoài ra, ông Hùng đang giữ chức Chủ tịch CLB Hải Phòng./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN