Cựu chiến binh bóng chày Mohammad Hafeez cho rằng, đã đến lúc các nhà chức trách phải dẹp bỏ những hành vi sai trái, tham nhũng ra khỏi bộ môn bóng chày.

Trong giải đấu PSL vừa qua, ít nhất 5 cầu thủ đã bị đình chỉ thi đấu bởi Uỷ ban Bóng chày Pakistan (PCB) vì bị buộc tội dàn xếp tỉ số. Đó là: Sharjeel, Khalid, Mohammad Irfan, Nasir Jamshed và Shahzaib Hasan.

“Trong quá khứ, chúng ta đã phải trải qua thời điểm tồi tệ khi phải chứng kiến những hành vi tham nhũng; và nay, thật không may, chúng ta lại đang phải nếm trải tình trạng tương tự", Hafeez nói.

Cựu thủ quân của Pakistan Javed Miandad cũng đã kêu gọi các biện pháp mạnh để chấm dứt tham nhũng trong môn bóng chày và thậm chí đề xuất án tử hình đối với những người bị kết tội. Miandad tin rằng, đây là biện pháp hiệu quả nhằm răn đe mạnh mẽ những kẻ có ý định tham nhũng. Ông là người thường xuyên lên tiếng chỉ trích các nỗ lực chống tham nhũng kém hiệu quả tại Pakistan và đề nghị một giải pháp khả thi để kịp thời ngăn chặn vấn nạn này.

Một cựu thủ quân khác của Pakistan là Abdul Qadir cũng chung quan điểm khi cho rằng những cầu thủ liên quan tới tham nhũng cần phải nhận hình phạt treo cổ.

Ngọc Anh