Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua (2013-2017), Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam đã kế thừa những thành tựu nhiệm kỳ trước, đồng thời có những bước tiến đáng khích lệ về phát triển phong trào thể thao dưới nước khá toàn diện góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam.

Đối với công tác phòng, chống đuối nước, thông qua các hoạt động của mình, Hiệp hội đã góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội về đuối nước. Cùng với các tổ chức thành viên, hội viên và các tổ chức phi Chính phủ, Hiệp hội Thể thao dưới nước đã tổ chức nhiều lớp dạy xóa mù bơi cho hàng ngàn lượt trẻ em cũng như cung cấp hàng ngàn lượt bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Kết quả tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, thể thao dưới nước Việt Nam đã được tổng cộng 440 huy chương các loại trong đó có 194 huy chương vàng, 130 huy chương bạc, 116 huy chương đồng.

Nhiệm kỳ vừa qua, nhiều vận động viên, huấn luyện viên của thể thao dưới nước Việt Nam đã nhận được những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch...

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải chúc mừng Hiệp hội Thể thao dưới nước, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong nhiệm kỳ 2013-2017. 

Thứ trưởng nhấn mạnh, Hiệp hội đã có một kỳ Đại hội thành công với những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là nhiệm vụ đưa các môn thể thao dưới nước phát triển theo chiều sâu. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đề nghị Hiệp hội Thể thao dưới nước cần khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung phát triển bộ môn thể thao dưới nước sâu rộng để thu hút nhiều hơn nữa người tập luyện, đặc biệt là các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh nhằm nâng cao sức khỏe thể lực và góp phần phòng, chống đuối nước hiệu quả trong thời gian tới. 

Xây dựng và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên bơi lặn, biên soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn về huấn luyện, tập luyện các môn thể thao dưới nước; đồng thời tuyển chọn và đào tạo các vận động viên năng khiếu có thành tích tốt đi tham dự các giải đấu lớn quốc tế... 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2018-2023) gồm 21 thành viên. 

Ông Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Thể thao dưới nước, ông Đinh Việt Hùng làm Tổng Thư ký. 

Thông qua Điều lệ, Quy chế Bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội Thể thao dưới nước khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đại hội cũng đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm: Phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao trong việc chuẩn bị lực lượng tham gia các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng như Olympic 2020, ASIAD 18 và 19, các kỳ SEA Games và các sự kiện thể thao quốc tế khác. 

Đồng thời kiến nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; kiến nghị các địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục thuê đất, xây dựng các hoạt động về phòng, chống đuối nước...

Cũng tại Đại hội này, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam kêu gọi các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các bộ, ngành Trung ương và địa phương hãy chung tay góp sức để công tác dạy bơi, dạy kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam đi vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5/2/2016 và Chỉ thị số 17/TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em, giảm thiểu đáng kể tai nạn thương tâm cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam ra đi không trở về vì tai nạn đuối nước.

Phương Anh