Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg vào ngày 6/7/2007 nhằm góp phần bảo đảm việc làm cho khoảng 49,5 triệu lao động, tạo việc làm cho 8 triệu lao động trong 5 năm 2006 - 2010 và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 5% vào năm 2010.

Trong đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đóng vai trò là cơ quan thường trực của chương trình, kết hợp với các đối tác khác như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện nội dung chương trình.

Thanh tra việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về việc làm đến năm 2010 là một hoạt động thanh tra mang tính thường xuyên, thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2013.

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ gồm 9 người, do Vụ trưởng Vụ III Ngô Văn Cao làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 6 tháng kể từ ngày công bố.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết, lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo tất cả các đơn vị có liên quan phối hợp thật tốt với Đoàn Thanh tra, nhằm cung cấp tài liệu, thông tin cũng như tạo điều kiện để cuộc thanh tra được tiến hành một cách thuận lợi nhất.
 
 
 

Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: P.V.Long

Phó Tổng Thanh tra Ngô Văn Khánh cho rằng, đây là một cuộc thanh tra về một vấn đề quan trọng, với trách nhiệm tham gia của nhiều bộ, ngành. Chính vì vậy, mỗi bộ, ngành cần nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình trong công tác thực hiện nội dung chương trình để hợp tác một cách tốt nhất, qua đó giúp chỉ ra những mặt tốt, xấu, những hạn chế, bảo đảm tính khách quan, minh bạch cho cuộc thanh tra.

Kết thúc buổi công bố quyết định, ông Ngô Văn Khánh chúc cho các thành viên trong Đoàn Thanh tra, các bộ, ngành có thể phối hợp với nhau một cách thuận lợi nhất, để cuộc thanh tra diễn ra thành công.

P.V.Long