Đó là kết quả do Ban chấp hành mới bầu chọn trong Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội khóa XI diễn ra trong hai ngày 6 và 7/7 tại Hà Nội. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp nhà thơ Bằng Việt được bầu vào cương vị này.

Ngoài ra, 4 người được Ban chấp hành bầu vào chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp là: Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Thị Hảo, nhạc sĩ Hồ Quang Bình, nhà thơ Dương Kiều Minh và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ mới gồm 27 người do đại hội bầu ra cũng là những gương mặt ưu tú được đánh giá có nhiều triển vọng, kinh nghiệm trong hoạt động xã hội cũng như trong sáng tác.

Trả lời phóng viên Vietnam+, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, nhà thơ Bằng Việt cho biết nhiệm kỳ XI của Hội là nhiệm kỳ sẽ có nhiều thay đổi lớn trong đời sống kinh tế-xã hội nên Hội sẽ phải đóng góp rất nhiều cho việc nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của thành phố, quyết không để tầm văn hóa Thủ đô tụt hậu so với phát triển kinh tế.
 
(Theo Vietnam+)