Sau thất bại ở c
hung kết cự ly 100m cách đây hai ngày, Vũ Thị Hương đặt quyết tâm cao ở nội dung còn lại.
 
Kết thúc lượt sơ loại thứ ba, vận động viên sinh năm 1986 về đích chỉ sau Lim Huijun (Trung Quốc, 23 giây 35) và Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan, 23 giây 51). Mất 0,187 giây để xuất phát, Vũ Thị Hương tăng tốc ngoạn mục ở làn thi số bốn để vượt lên nhanh chóng trước vạch đích.

Kết quả này của ngôi sao người Tuyên Quang còn ấn tượng hơn thành tích 23 giây 74, từng giúp cô đoạt HC bạc tại ASIAD 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). "Nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á sẽ dự chung kết 200m nữ vào 17h40 chiều 1/10 tại sân vận động Incheon ASIAD Main.

Cũng hôm nay, nhà vô địch SEA Games 27 Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái đều thi đấu không thành công ở vòng loại 800 m. Xuất phát ở làn số bảy đợt thi đầu tiên, Thảo chỉ kết thúc ở vị trí thứ năm với kết quả 2 phút tám giây 66.

Thành tích này kém ba giây so với kết quả cô đạt được khi giành HC vàng 800m nữ tại SEA Games 2013, và đương nhiên vắng mặt trong nhóm tám vận động viên thi chung kết.

Dương Văn Thái cũng chỉ đứng đứng thứ tư ở vòng sơ loại đầu tiên cự ly 800m nam. Đạt thành tích 1 phút 50 giây 66 được đánh giá là khá tốt, nhưng vận động viên người Nam Định không thể cạnh tranh hai vé đi tiếp với những đối thủ quá mạnh đến từ Arab Saudi và Qatar.

Ở nội dung bowling, đội tuyển nam năm người Việt Nam đạt tổng điểm 5.365, đứng thứ 16 trong 18 đội dự thi tại nhà thi đấu Anyang Hogye.

Môn soft tennis, các vận động Việt Nam cũng sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Nội dung đơn nam, Lâm Quang Trí thất bại trước Lin Yu Tse (Đài Loan) và bỏ lỡ cơ hội vào tứ kết ở bảng B. Ở bảng D, Trần Thanh Hoàng thua cả hai trận trước Arcilla (Philippines) và Enkhbaatar (Mông Cổ) nên sớm bị loại. Nữ vận động viên Trần Thanh Hoàng Ngân có trận thắng 4-2 trước Kayastha (Nepal) nhưng không thể đi tiếp vì để thua ở trận đấu trước đó.

Đến 19h tối 30/9, thể thao Việt Nam tụt xuống vị trí 20 trên bảng tổng sắp, với một HC vàng, chín HC bạc, 22 HC đồng.

Theo Anh Tuấn/VnExpress.net