Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 14/7, nhận được tin báo xảy ra một vụ trộm tài sản tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, Công an phường Nam Đồng đã triển khai lực lượng xuống hiện trường xác định phòng 402 do Nguyễn Tiến Tùng (sinh năm 1989, ở ngõ 258/36/35 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và bạn gái là Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1984, ở Chợ Láng Hạ A, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) thuê từ chiều tối cùng ngày.


Sau khi thuê phòng và quan hệ tình dục với bạn trai đi cùng, chị Thắm phát hiện mình bị mất một điện thoại Iphone4, trị giá 6 triệu đồng và một điện thoại Iphone 3GS.


Qua đấu tranh, Nguyễn Tiến Tùng đã lộ rõ bộ mặt đạo chích đội lốt bạn tình và khai nhận: Tùng quen Thắm qua mạng, thấy Thắm có điện thoại Iphone nên nổi máu tham và bàn với Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1987, ở 17 Tân Mai, Hoàng Mai) là bạn cùng chơi để tìm cách chiếm đoạt.


Chiều tối ngày 14/7, Tùng hẹn Thắm đến nhà nghỉ và nhắn tin cho Chung đứng đợi ở ngoài cửa. Lợi dụng lúc Thắm không để ý, Tùng đã lấy trộm hai máy điện thoại đưa cho Chung. Công an phường đã bắt Chung, thu hồi tang vật trả lại cho chị Thắm.


Qua khai thác mở rộng, hai đối tượng khai nhận: Cũng sử dụng thủ đoạn quen qua mạng, rủ bạn gái đến nhà nghỉ quan hệ, vào cuối tháng 6/2012, tại một nhà nghỉ ở phố Huỳnh Thúc Kháng, chúng đã lấy trộm điện thoại Iphone 3GS của chị Bùi Thị Mai (sinh năm 1985, ở 84 Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa). Sau đó, chúng bán được 3 triệu đồng và đem tiêu xài hết.

Q. Đông