Thông tin trên được đưa ra sau thất bại tan nát 0-2 của Manchester United trước Everton ở vòng 35 tại Goodison Park - nơi đã làm nên tên tuổi của Moyes. 

Thất bại đó khiến Quỷ đỏ chính thức mất suất dự Champions League mùa tới. Và nếu tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại này, suất Europa League cũng là điều khó thành hiện thực khi mà họ đang kém đội xếp thứ 6 Tottenham đến 6 điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên tương lai của Moyes được nhắc đến. Trước đó, Manchester United cũng đã bất ngờ họp kín để bàn về kha năng sa thải vị huấn luyện viên người Scotland này. 

Nhưng sau đó, nhà Glazer đã cho Moyes cơ hội để vớt vát khi Manchester United vượt qua Olympiakos, giành về vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên, đội bóng của Moyes đã phải nói lời chia tay sau thất bại chung cuộc 2-4 trước Bayern Munich.

Mùa hè này, Manchester United dự tính sẽ chi ra số tiền lên đến 150 triệu bảng để tái thiết đội bóng, nhưng dường như nhà Glazer không tin vào khả năng cầm quân của David Moyes. 

David Moyes đã ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với Manchester United từ mùa Hè 2013. Tuy nhiên, do thành tích quá tệ hại, Quỷ đỏ đã sẵn sàng đền bù hợp đồng để cứu vãn danh tiếng của 1 đội bóng lớn. 

Nếu Moyes bị sa thải trước khi mùa giải kết thúc, hoặc có thể là trong ngày hôm nay, Ryan Giggs sẽ tạm thời dẫn dắt Manchester United tới hết mùa giải này, trước khi ký hợp đồng với huấn luyện viên mới.

Hiện tại, Manchester United đang nhắm đến ba cái tên lớn là Jurgen Klopp (Dortmund), Laurent Blanc (PSG) và Louis van Gaal (Hà Lan)./.

 (VIETNAM+)