Để giải đáp thắc mắc của những người hiếu kỳ về việc các ĐT tham dự World Cup 2014 có yêu cầu gì đặc biệt, tờ Lance của Brazil mới đây đã tiến hành tìm hiểu và đưa ra được câu trả lời.

Algeria: Phòng của tất cả cầu thủ cũng như thành viên trong đội phải có sẵn kinh Koran. Đây là chuyện hoàn toàn dễ hiểu vì đạo Hồi là tôn giáo chính của quốc gia Bắc Phi này.

Honduras: Yêu cầu nhà mạng phải cung cấp thêm 6 kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha, trong đó có riêng 2 kênh của Honduras.

Ecuador: Mỗi phòng phải có một rổ chuối được nhập khẩu từ Ecuador.

Colombia: Đề nghị Sao Paulo cho mượn 15 cầu thủ trẻ của CLB tập luyện cùng với đội.

Uruguay: Đại diện Nam Mỹ yêu cầu các phòng phải có điều hòa chạy êm, không gây tiếng động.

Pháp: Yêu cầu được cung cấp thịt Kosher - loại thịt được chế biến để phục vụ cho các cầu thủ theo đạo Hồi hoặc người Do thái. Pháp cũng đòi hỏi trong phòng tắm phải có xà phòng nước khi các cầu thủ của họ không dùng xà phòng cục.

Chile: Các phòng phải được bố trí giường mới và có TV màn hình phẳng.

Nhật Bản: Yêu cầu các phòng tắm phải có bể sục mát-xa Jacuzzi để các cầu thủ thư giãn.

Australia: Muốn được cung cấp nhật báo từ khắp nơi trên thế giới.

Thụy Sỹ: Các phòng phải có Internet tốc độ cao, TV phát được các kênh truyền hình của Thụy Sỹ.

Bồ Đào Nha: Được bảo vệ bởi đội ngũ gồm 6 nhân viên an ninh, trong đó có 4 người là vệ sỹ của riêng Ronaldo.
 
Theo Bongdaplus.vn