Mới nhất, HLV Marcello Lippi nói lời chia tay đội tuyển Trung Quốc, sau khi đội bóng này nhận thất bại 0-3 trước Iran tại tứ kết Asian Cup 2019. Hợp đồng giữa chiến lược gia người Italy với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ kết thúc sau giải đấu này. Ông Lippi cho biết hai bên sẽ không gia hạn hợp đồng.

Trước đó, CFA đã rất tham vọng khi đưa ông Lippi về để vực dậy tuyển Trung Quốc hướng đến giành quyền tham dự World Cup cũng như giúp quốc gia này trở thành một cường quốc bóng đá thế giới.

Chiến lược gia người Italy rất nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới. Sau khi dành gần như trọn sự nghiệp cầu thủ cho CLB Sampdoria, HLV Lippi đã có 36 năm làm công tác huấn luyện, đặc biệt từng dẫn dắt CLB Juventus đoạt 5 chức vô địch Serie A và đăng quang Champions League vào năm 1996. Dù vậy, ông Lippi sớm “lực bất tòng tâm” khi bóng đá Trung Quốc thiếu một lực lượng cầu thủ trẻ tài năng do bất cập trong đào tạo trẻ. Không thể đoạt vé dự World Cup 2018, tuyển Trung Quốc còn liên tiếp nhận thất bại ở các trận đấu giao hữu, và mới đây là Asian Cup.

Như vậy, hàng loạt HLV cũng đã bị sa thải khi đội bóng mà họ dẫn dắt nhận thất bại tại Asian Cup. Đầu tiên là HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan. Ông này sớm bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải, sau thất bại thảm hại 1-4 trước Ấn Độ ngay trận ra quân. Tiếp đến là HLV Bernd Stange của Syria, bị mất việc ngay sau trận thua bạc nhược 0-2 trước Jordan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Trong khi đó, HLV Stephen Constantine của Ấn Độ từ chức bởi đội bóng này không thể vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019. HLV Juan Antonio Pizzi của Saui Arabia cũng “nối gót” ngay sau đó, với thất bại trước tuyển Nhật Bản ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. n

 

Theo HUYỀN MAI/TPO