Điều này khiến nhiều CLB “ngã ngửa” vì không đủ cầu thủ tham dự. Trong đó CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - nơi tự hào có học viện đào tạo trẻ chất lượng Arsenal JMG - đã quyết định không tham dự Giải U-19 quốc gia 2015 do chỉ có 8-9 cầu thủ sinh năm 1997 và dù hoàn toàn có thể mượn quân từ các địa phương khác để có đủ người tham dự giải.

Nếu bỏ giải này, CLB HAGL có khả năng sẽ bị VFF phạt 200 triệu đồng vì theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp VN, mỗi đội bóng ở V-League bắt buộc phải tham gia ba trong bốn giải trẻ U-15, U-17, U-19 và U-21 quốc gia trong một mùa giải (nếu không dự CLB sẽ bị phạt 200 triệu đồng). Theo giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau, nếu bỏ Giải U-19 quốc gia 2015, HAGL chỉ có thể tham dự hai giải U-15 và U-21 quốc gia 2015 do đội U-17 cũng không đủ người để đá.

Nói về quy định mới của VFF, ông Huỳnh Mau nói: “Chúng tôi đã soạn văn bản gửi VFF hôm 18-12 để nói về chuyện này. Lý do, VFF đổi độ tuổi quy định gấp quá nên chúng tôi không có đủ lực lượng tham dự. Cụ thể, ngày 2-12 chúng tôi mới nhận văn bản của VFF thì làm sao chuẩn bị lực lượng kịp. VFF làm gì cũng phải có kế hoạch, định hướng cho CLB từ sớm. Dù vậy nếu bị phạt, chúng tôi đành phải chấp nhận. Nếu không muốn bị phạt, chúng tôi có thể đi mượn cầu thủ về đá, điều mà các CLB cũng đang làm để đối phó. Tuy nhiên, chúng tôi chủ trương sử dụng cầu thủ do mình đào tạo”.

Về việc quy định độ tuổi sinh năm 1997 ở Giải U-19 quốc gia 2015 trong khi Giải U-19 quốc gia 2014 độ tuổi quy định chỉ là sinh năm 1995, phó tổng thư ký VFF phụ trách thi đấu Dương Nghiệp Khôi cho biết: “Ngày 14-11, hai ngày sau cuộc họp với phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn bàn về phương án thi đấu của năm 2015, phòng tổ chức thi đấu đã gửi văn bản đến các CLB thông báo về lứa tuổi được tham dự Giải U-19 quốc gia 2015. Tiếp theo, phòng này gửi tiếp một văn bản quy định độ tuổi của nhiều giải đấu trẻ (không chỉ Giải U-19 quốc gia) đến năm 2018. Đây là lần đầu tiên VFF quy hoạch như thế này nhằm có thể tuyển chọn lực lượng tham dự các giải trẻ quốc tế”.

Về phản ứng của VFF trước công văn của CLB HAGL, ông Khôi nói: “Chúng tôi đã nhận được công văn của CLB HAGL và báo cáo tổng thư ký VFF để xử lý”. Ông Khôi cũng nói thêm về chuyện xử phạt: “Thường cuối mùa giải, VFF mới tổng hợp và xem có CLB nào không thi đấu đủ các giải trẻ theo quy định để xử phạt. Ở Giải U-19 quốc gia 2015, giải trẻ đầu tiên của năm, có đến bốn CLB V-League không tham dự giải là HAGL, Quảng Nam, Hải Phòng và Đồng Nai. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tham gia các giải trẻ khác còn lại để không bị phạt”. 

Vòng loại Giải U-19 quốc gia 2015 diễn ra từ ngày 8-1 đến 1-2-2015 với sự tham dự của 20 đội chia làm bốn bảng như sau: 

* Bảng A: Công An Nhân Dân, Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Viettel.

* Bảng B: Bình Định, S.Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

* Bảng C: B.Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM.

* Bảng D: An Giang, Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An, Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), XSKT Cần Thơ.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào VCK diễn ra từ ngày 5 đến 14-3-2015. Địa điểm đăng cai sẽ được quyết định sau khi kết thúc vòng loại.

Theo TTO