Lars Stindl, Julian Draxler và Leon Goretzka là nhũng người lập công để mang ba điểm về cho nhà vô địch thế giới.

Với chiến thắng này, Đức đang cùng có số điểm như Chile, nhưng tạm thời xếp sau khi có hiệu số bàn thắng bại kém hơn (+1 so với +2).

Ở trận đấu này, Đức chính là đội tuyển nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng ở ngay phút thứ 5 của Stindl sau đường chuyền thuận lợi của Julian Brandt.

Có bàn thắng sớm, các cầu thủ trẻ của Đức thi đấu thoải mái và rất tự tin, để tạo nên sức ép về phía khung thành của nhà vô địch châu Á.

Trong khi đó, Australia chủ động chơi phòng ngự phản công, và điều đó đã mang lại kết quả với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tom Rogic.

Tuy nhiên, niềm vui của họ cũng chỉ tồn tại đúng 4 phút trước khi Đức được hưởng penalty sau tình huống Luongo phạm lỗi với Goretzka trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Julian Draxler dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển Đức lại có pha phối hợp rất tinh tế và Goretzka đã không lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống đối mặt.

Bị dẫn trước 2 bàn, Australia chủ động chơi dâng cao khiến hàng thủ Đức có phần bối rối, trước khi có bàn rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 56 phút do công Tomi Juric.

Những phút còn lại của trận đấu, đại diện châu Á tiếp tục chơi tấn công nhưng tiếc là họ đã không thể nào có thêm bàn thắng và đành chấp nhận rời sân với thất bại.

Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)