Giải cờ vua trẻ thế giới 2015 thu hút sự tham dự của 1.596 vận động viên đến từ 92 quốc gia. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 11 ván, với thời lượng 90 phút cho 40 nước đi đầu và thêm 30 phút để hoàn thành ván cờ, mỗi nước đi tích lũy thêm 30 giây.

Giải thi đấu duy nhất một nội dung cờ tiêu chuẩn ở các nhóm tuổi: U8, 10, 12, 14, 16, 18 (nam và nữ).

Nguyễn Lê Cẩm Hiền vào cuộc đấu khá khó khăn khi để thua ở ván thứ 3 và hòa 2 ván để xếp hạng thứ 20 ở vòng đấu thứ 6 với 4 điểm, tưởng như không có hy vọng. Thế nhưng từ ván 7 trở đi, em đã thi đấu xuất sắc, giành 5 trận thắng liên tiếp và đoạt chức vô địch với 9 điểm trên 11 ván đấu, bằng điểm với người đứng thứ 2 là Gaal Zsoka của Hungary nhưng trên hệ số phụ.

Tấm huy chương vàng này của Nguyễn Lê Cẩm Hiền cũng là tấm huy chương duy nhất của đội tuyển cờ vua Việt Nam tại giải đấu.

Như vậy, với tấm huy chương này, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng toàn đoàn./.

Theo PV/TTXVN