Bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 thi đấu đầy thành công bởi vậy việc người hâm mộ kỳ vọng vào Asian Cup không phải là điều khó hiểu, dẫu biết đây là đấu trường lớn hơn với những thử thách cao hơn rất nhiều.

Bạn Huỳnh Ngọc Vy ở Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: “Môn bóng đá là môn thể thao tinh thần đồng đội nên em mong muốn đội tuyển bóng đá có thể phát huy hết khả năng của mình để đạt kết quả cao nhất. Em hy vọng các cầu thủ sẽ chơi hết mình, không để người hâm mộ Việt Nam thất vọng”.

Lịch sử đối đầu cộng thêm thành tích ở Asian Cup cho thấy tuyển Iraq nằm ở cửa trên trong cuộc chạm trán lúc 20h30 tối nay. Nhìn vào thực tế đó, các học trò của HLV Park Hang-seo cần có sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ, tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong thời gian vừa qua, đội tuyển Việt Nam không có lý do phải e ngại trước đại diện Tây Á.

“Ông Park Hang Seo luôn đưa ra những bất ngờ trong việc bố trí đội hình và tôi hy vọng là trận đấu này chúng ta sẽ có 3 điểm để mở màn giải đấu một cách thành công. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ ít nhất vượt qua vòng bảng”, cổ động viên Quang Sáng nhận định.

Còn đây là ý kiến của cổ động viên Trung Thành: "Dưới thời HLV Park Hang Seo đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển U23, Olympic đều có gương mặt mới, hoàn toàn lột xác. Vẫn với những con người ấy nhưng HLV Park đã tạo nên một đội tuyển Việt Nam thực sự gắn kết và có lối chơi khoa học.

Đội tuyển VN có thể không sở hữu nhiều bóng nhưng với lối chơi phản công cực kỳ hợp lý thì đội tuyển VN có thể thi đấu rất tốt trước các đội bóng mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt trước đội tuyển Iraq và thậm chí có thể nghĩ đến chiến thắng".

 

Theo Đào Yến/VOV2