Nhà thơ Hữu Việt - Uỷ viên Ban nhà văn Trẻ, sẽ làm Trưởng ban chọn thơ cho Sân thơ Trẻ 2011. Năm nay, tiêu chí chọn thơ có hai phần: Tác giả và tác phẩm. Ban tổ chức (BTC) dự kiến chọn những cây bút từ 35 tuổi trở xuống, là những gương mặt nổi bật trên văn đàn năm qua.

Tiêu chí mà Sân thơ Trẻ 2011 đặt ra trong những năm qua mang tính nhất quán: Giới thiệu những gương mặt, sáng tác mới, tôn vinh các tác giả trẻ bước đầu có thành tựu. Thơ sẽ đọc trên sân khấu, nên ưu tiên những bài thơ mang tính quảng đại quần chúng, giàu nhạc điệu. Dự kiến sẽ có khoảng 15 – 20 tác giả trẻ đăng đàn, đọc và trình diễn thơ trên sân khấu; 20 tác giả sẽ bày tác phẩm trong các quán thơ dưới sân và giao lưu với bạn đọc.

BTC Sân thơ Trẻ gồm 9 thành viên, sẽ tập hợp những tác giả và tác phẩm được giới thiệu từ các cá nhân và tổ chức (NXB, CLB Thơ, các nhóm văn bút các trường đại học… ), sau đó các thành viên của BTC sẽ tiến hành lựa chọn một cách độc lập. Người được chọn phải có số phiếu từ quá bán trở lên. Các tác giả trẻ có thể tiến cử tác phẩm của mình với BTC - đây là một nét mới của hội thơ năm nay. Các tác phẩm gửi về Hội Nhà Văn Việt Nam theo địa chỉ: Ban nhà trẻ - Hội Nhà Văn Việt Nam (email: banvannghetre@gmail.com) và báo Văn Nghệ Trẻ.

Các tác giả sống và làm việc ở vùng sâu, vùng xa đều có cơ hội đến với Sân thơ Trẻ. Những năm trước, Hội Nhà Văn VN đã mời được các tác giả đến từ Đồng bằng sông Cửu Long, TP HCM, Tây Nguyên, Đà Nẵng, Huế… và nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc. Năm nay, BCT Sân thơ Trẻ cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các tác giả ở vùng sâu vùng xa đến với sân thơ. Có thể nói, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của BTC.

Ngày Thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca VN, được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm theo quyết định của Hội Nhà Văn Việt Nam, dưới sự đồng ý và chỉ đạo của Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ VHTT& DL. Lần đầu tiên, Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức vào năm 2003 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, qua chặng đường 9 năm, ngày thơ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của công chúng vào mỗi kỳ lễ hội, trong đó sân thơ trẻ là sân chơi nhận được sự quan tâm đông đảo nhất. Nhà thơ Hữu Việt - Uỷ viên Ban nhà văn Trẻ, Trưởng ban chọn thơ cho Sân thơ Trẻ 2011 cho biết: “Trẻ và mới, nhưng không xa rời truyền thống, cách tân nhưng không đánh mất bản sắc của mình – đó là tinh thần chung của Sân thơ Trẻ 2011. Về tổ chức, ngày thơ năm nay sẽ theo xu hướng chuyên nghiệp hơn, khác lạ hơn...”
Thanh Nhung