Tham dự giải năm nay có 8 đội bóng chuyền đến từ các nước: Triều Tiên, Kazakhstan, Đài Bắc Trung Hoa, Phúc Kiến Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Nga và Đội tuyển Việt Nam.

Đây là sự kiện thể thao lớn chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Việc đăng cai tổ chức giải nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ trong tỉnh Quảng Nam, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, con người Quảng Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam đăng cai tổ chức giải, Ban Tổ chức đã quyết định không bán vé mà mở cửa tự do để khán giả vào sân thưởng thức màn so tài đỉnh cao của các vận động viên tham dự giải.

N. Phó