Nâng đẳng cấp cầu thủ Việt bằng chuyên gia ngoại
 
Ngay trong nhiệm kỳ mới (2014 - 2018), lãnh đạo VFF đã xác định hướng phát triển cho bóng đá Việt Nam mà sức bật được tạo ra nhờ các chuyên gia nước ngoài. Cụ thể, VFF đã ký thoả thuận hợp tác với LĐBĐ Nhật Bản và đưa HLV Toshiya Miura sang Việt Nam. Chính nhà cầm quân người Nhật đã tạo ra cuộc cách mạng về kỷ luật, về chiến thuật, thể lực... Ông Miura cũng là HLV có thành tích tốt nhất lịch sử các ĐTQG Việt Nam nếu tính trong 4 trận đầu tiên khi giành 4 chiến thắng tuyệt đối, ghi được 16 bàn, trung bình 4 bàn/trận. Đáng kể hơn, đội Olympic Việt Nam dưới quyền chỉ đạo của ông vừa giành chiến thắng vô cùng ấn tượng 4-1 trước Olympic Iran - ứng cử viên vô địch môn bóng đá nam tại Asiad 17.
 
Để công tác huấn luyện được đồng bộ, VFF tính toán mời thêm các chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam làm việc. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dẫn đầu đoàn làm việc của VFF tới Nhật Bản để tìm HLV trưởng đội nữ, trợ lý HLV ở đội tuyển nam và chuyên gia hồi phục. Trong chuyến thăm Việt Nam, ông Mitsuru Murai - Phó Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản - khẳng định LĐBĐ Nhật sẽ giúp Việt Nam đào tạo thêm các nhà quản lý, các chuyên gia, HLV, bác sỹ hòng tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ở Việt Nam.
 
 
Ngoài ra, VFF cũng sẽ nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các ĐTQG. Cụ thể, phòng ăn, phòng tập trong nhà, phòng lab, phòng hồi phục, bể bơi... sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đạt tiêu chuẩn châu Á, theo đúng tiêu chí: “Muốn bóng đá đạt đẳng cấp châu Á, tất cả các tiêu chuẩn phải đạt đẳng cấp châu Á”.
 

Tập cùng với Rooney, ở tại phòng của Kagawa

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa bao giờ, các đội tuyển quốc gia Việt Nam lại được hưởng điều kiện tập huấn tốt và đá giao hữu với những đối thủ lớn như thời gian qua. Như đội U19 Việt Nam trong 2 năm vừa rồi được thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ lớn thật sự như U19 AS Roma, U19 Tottenham và cũng trải qua 52 ngày tập huấn ở châu Âu, cụ thể là ở Anh và Bỉ trước khi trở về thi đấu với U19 Nhật, U19 Australia... Đáng nói là, trong suốt thời gian ở châu Âu, đội U19 Việt Nam được tập luyện ở những trung tâm đào tạo rất lớn, thậm chí là được sử dụng cơ sở hạ tầng, sân bãi của ĐT Anh, hệt như những siêu sao Gerrard, Rooney... Ngay sau đó, Công Phượng và các đồng đội lại có thêm hơn 20 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu bên Nhật Bản.

 
Để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 vào cuối năm nay, ĐT Việt Nam cũng sẽ có chuyến tập huấn Nhật Bản. Ấn tượng là toàn bộ cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện đẳng cấp hàng đầu thế giới dành cho ĐT Nhật Bản đều được tạo điều kiện cho thầy trò HLV Miura sử dụng. Ông Mitsuru Murai, Phó Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản, khẳng định với báo Bóng đá: “Tôi cam kết mang đến cho ĐT Việt Nam điều kiện sinh hoạt và tập luyện tốt nhất trong khả năng của người Nhật và đây cũng chính là những điều kiện chúng tôi dành cho đội tuyển của nước mình. Lần đầu tiên trong lịch sử, LĐBĐ Nhật Bản chia sẻ sân tập, phòng ở của mình cho một đội bóng nước ngoài”.
 
 
Các đội tuyển nữ bị cho là thiệt thòi những năm trước giờ cũng được quan tâm hơn hẳn. Ngay sau khi đắc cử chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng từng tuyên bố: “Các đội tuyển nữ cũng được tạo điều kiện tốt nhất, từ ăn ở, sinh hoạt, tập huấn đến di chuyển. Cứ chuyến bay nào gần nhất, thuận lợi nhất thì đặt vé cho đội nữ, không tiết kiệm để rồi các nữ tuyển thủ phải vất vả di chuyển nữa”. Thế rồi, Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV đã ký hợp đồng tài trợ 2 năm cho đội nữ và Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cũng ký hợp đồng bảo hiểm cho các nữ cầu thủ trong 2 năm. Chế độ được cải thiện lên một mức mới, các nữ tuyển thủ yên tâm tập trung hơn cho công tác chuyên môn.
 
Đưa công nghệ cao vào bóng đá
 
Mới đây, FIFA đã khuyến cáo các nền bóng đá ở Đông Nam Á nên đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ cao vào các hoạt động của mình nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển. Mong muốn của FIFA cũng phù hợp với các kế hoạch của VFF và nổi bật nhất trong số này là việc sẽ đưa vào hoạt động Phòng phân tích và xử lý thông tin. Nhiệm vụ của Phòng phân tích và xử lý thông tin là thu thập dữ liệu về cầu thủ Việt Nam cũng như các đối thủ để tiến hành tổng hợp, phân tích để phục vụ cho các HLV trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu.
 

5 Mục tiêu của các ĐTQG

ĐTQG nam: Đích là AFF Suzuki Cup!

HLV Toshiya Miura muốn cùng ĐT Việt Nam vào đến trận chung kết, thậm chí là vô địch AFF Suzuki Cup 2014. VFF đã đặt ra lộ trình và mục tiêu phù hợp là hướng đến những trận chung kết tại AFF Suzuki Cup 2014 và 2016. ĐNÁ đang chứng kiến sự vươn mình của nhiều đội tuyển nên để hoàn thành tham vọng, chúng ta cần phải có quyết tâm và sự đầu tư lớn. Tại vòng loại World Cup 2018, ĐTQG nam đặt mục tiêu giành vị trí thứ nhì ở bảng đấu trong khu vực.
ĐTQG nữ: HCV SEA Games
Dù không thành công ở VCK Asian Cup 2014 để qua đó, giành tấm vé dự World Cup 2015, nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn nhiều mục tiêu tham vọng. Tại SEA Games 28, mục tiêu của ĐTQG nữ là vào chung kết và giành HCV. Tại giải vô địch ĐNÁ lần thứ VI - 2014 và lần thứ VII – 2016, mục tiêu của các cô gái Việt Nam là giành ngôi vô địch.
ĐT U23 QG: Chung kết SEA Games 28
SEA Games 28 sẽ diễn ra tại Singapore năm 2015. Với ĐT U23 QG, đây là sân chơi lớn nhất cần phải chinh phục. Mục tiêu của ĐT U23 QG tại SEA Games 28 là phải có mặt ở trận chung kết. Nếu có cơ hội, các cầu thủ trẻ sẽ phải phấn đấu giành tấm HCV. VFF đã xác lập một lộ trình dài hơi cho các đội bóng trẻ với điểm nhấn là việc đầu tư cho ĐT U19, cử ĐT Olympic với thành phần dự SEA Games thi đấu Asiad 17 tại Incheon (Hàn Quốc).
ĐT U22 QG: Nâng tầm chất lượng
VFF sẽ có sự đầu tư lớn hơn cho ĐT U22 QG trong thời gian tới. Đội sẽ được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng và tập trung thường xuyên. Đội bóng trẻ cũng sẽ được tạo điều kiện về tập huấn, thi đấu cọ xát để chuẩn bị tham gia giải U22 châu Á vốn được AFC tổ chức 2 năm/lần. Nâng tầm chất lượng, kinh nghiệm trận mạc cho ĐT U22 QG sẽ giúp nâng cao sức mạnh của ĐT U23 và ĐTQG.
Các Đội tuyển trẻ: Phấn đấu lọt vào VCK châu Á
Đối với các đội tuyển trẻ, mục tiêu mà VFF xây dựng là phải thi đấu thành công tại giải trẻ ĐNÁ. Với sân chơi châu lục, các đội bóng trẻ Việt Nam phải phấn đấu để giành vé đến VCK. Riêng với ĐT U19 QG, giới chuyên môn và NHM đang rất kỳ vọng vào sự thành công tại VCK U19 châu Á 2014 được tổ chức tại Myanmar vào tháng 10/2014.
 
 Theo Minh Hải/Bongdaplus.vn