Kể từ sau cuộc khủng hoảng mini hồi đầu mùa giải mà đỉnh điểm là trận thua đậm 0-4 trước Chelsea ở vòng 9 Premier League 2016/2017, M.U đang cho thấy dấu hiệu của sự phục hồi. Hai tháng sau “cơn ác mộng” đáng quên tại Stamford Bridge, đội chủ sân Old Trafford đã trải qua 13 trận bất bại (9 thắng và 4 hòa). “Quỷ đỏ” chỉ lỡ chân một lần duy nhất trên đất Thổ Nhĩ Kỳ khi gặp Fenerbahce.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, người ta đang thấy một M.U đúng nghĩa với cương vị “ông lớn” trên cả phương diện tinh thần lẫn lối chơi.  Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhà cầm quân Bồ Đào Nha thờ ơ với kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Bước vào giai đoạn nước rút quan trọng trong cuộc đua vô địch, HLV Mourinho dường như đang muốn bứt tốc một cách nhanh nhất thông qua những bản hợp đồng mới.

Theo truyền thông Anh, M.U đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chiêu mộ trung vệ Victor Lindelof từ Benfica. Thậm chí đích thân Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của đội bóng Bồ Đào Nha đã xuất hiện tại Manchester để đàm phán. Theo nhiều nguồn tin, “Quỷ đỏ” sẽ bỏ ra ít nhất 38 triệu bảng để có được hậu vệ người Thụy Điển. Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng được cho là đang để mắt tới tiền vệ James Rodriguez của Real Madrid. Cầu thủ 24 tuổi này không nằm trong kế hoạch của HVL Zidane và được hét giá không dưới 70 triệu bảng.

Nếu chiêu mộ thành công hai tân binh chất lượng trên ngay khi phiên chợ Đông mở cửa, M.U tiếp tục cho thấy độ giàu có và “chịu chơi” của mình. Trước đó, ở phiên chợ Hè, HLV Mourinho đã gây sốc với thương vụ mua sắm kỷ lục thế giới 93 triệu bảng khi đưa Paul Pogba trở lại từ Juventus. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng bổ sung vào đội hình “Quỷ đỏ” hậu vệ người Bờ Biển Ngà Eric Bailly (30 triệu bảng- từ Villarreal) và tiền vệ người Armenia Henrikh Mkhitaryan (30 triệu bảng- từ Dortmund). Ngoài ra, còn phải kể đến thương vụ “hời” khi đưa ngôi sao Thuỵ Điển Zlatan Ibrahimovic từ Paris Saint-Germain về sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tính đến thời điểm này, các tân binh mà HLV JMourinho mang về ít nhiều đã chứng minh được giá trị và đều đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của “Quỷ đỏ”. Giờ đây, người hâm mộ đang tiếp tục chờ HLV Mourinho thể hiện sự “mát tay” trong phiên chợ Đông.

Theo TPO