Dự án có diện tích xây dựng 6.400m2 trong khuôn viên gần 12.000m2 với tổng mức đầu tư 5 triệu USD tại bản Sivilay, quận Saysettha, Vientiane. Thời gian xây dựng 12 tháng, bắt đầu từ ngày ký.
 
Ban tổ chức cho biết đây là một dự án quan trọng của ngành thông tin văn hóa và du lịch Lào, có quy mô lưu trử hàng trăm ngàn bản sách, tư liệu quý về văn hóa Lào và thế giới. Công trình có đủ các phòng chức năng đảm bảo cho công tác xử lý, phục vụ và lưu trữ lâu dài các tài liệu phục vụ bạn đọc thuận lợi nhất 
 
Khi được đưa vào sử dụng, công trình này còn có thể đáp ứng việc tổ chức các hoạt động khác và sẽ trở thành một điểm văn hóa của thủ đô và cả nước.
 
Ngoài dự án xây dựng Thư viện Quốc gia Lào, Công ty Chitchareune - Công ty của Việt kiều đã dựng nhiều công trình đạt chất lượng và thẩm mỹ cao như, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Trung học tỉnh Luông Nậm thà, Ngân hàng Sacombank; Trường chính trị Luongphabang, Học Viện kinh tế Tài chính, Trường trung học Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh-Vientiane ... được dư luận Lào đánh giá cao, thể hiện được uy tín của người Việt trên đất Lào.
 
(Theo Vietnam+)