Messi đã giành Chiếc giày vàng châu Âu 2012 với 100 điểm (50 bàn), nhiều hơn 8 điểm so với chân sút người Bồ Đào Nha C.Ronaldo (46 bàn). Đây là danh hiệu cá nhân thứ hai của Messi ở mùa giải năm nay, sau danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga).
 
Với 50 bàn thắng ghi được ở mùa giải năm nay, Messi cũng đã thiết lập một kỷ lục mới ở cả hai danh hiệu Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu, vượt xa kỷ lục cũ do C.Ronaldo lập được ở mùa giải năm ngoái tới 10 bàn.
 
Đây là một phần thưởng an ủi dành cho Messi sau khi đội bóng của anh - Barcelona - đã thất bại trong cả hai cuộc đua lớn: La Liga (trước Real Madrid) và Champions League (Chelsea). Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp Messi giành được Chiếc giày vàng châu Âu (lần trước là ở mùa giải 2009-2010).
 
Hiện tại Messi vẫn còn một mục tiêu để hướng tới là ghi bàn giúp Barcelona đánh bại Ath Bilbao để giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào ngày 25-5. 

 

TTO