Giải thưởng uy tín này được trao cho chân sút 25 tuổi của tuyển Argentina khi anh ghi tổng cộng 50 bàn thắng cho Barcelona ở đấu trường trong nước (La Liga, Cúp Nhà vua) mùa giải năm ngoái, hơn ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid 4 bàn. Đây cũng là lần thứ 2 Messi nhận giải thưởng Chiếc giày vàng sau năm 2010 với 34 pha lập công giúp Barca vô địch La Liga.
 
Tại buổi lễ trao giải hôm 29.10 ở Barcelona với sự tham dự của Xavi Hernandez và Carles Puyol, Messi cho biết sẽ dành tặng giải thưởng trên cho đồng đội của mình.
 
“Đây là một giải thưởng dành cho người ghi bàn thắng nhiều nhất, nhưng nếu không có đồng đội tôi sẽ không làm được điều này. Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với các đồng đội bởi tôi không đấu tranh cho danh hiệu cá nhân, mà mục tiêu chính sẽ là chức vô địch La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League”, Reuters dẫn lời Messi phát biểu tại lễ trao giải.
 
Ở mùa giải trước, với việc ghi tổng cộng 73 bàn thắng cho Barca ở mọi đấu trường châu Âu, "The Flea" (nickname của Messi) vượt qua kỷ lục ghi bàn của Gerd Mueller (67 bàn, Bayern Munich, mùa giải 1972 - 1973) và Archie Stark (70 bàn, CLB Bethlehem Steel của Mỹ, mùa giải 1924 - 1925).
 
Tháng 3 vừa qua, Messi cũng đi vào lịch sử Barca khi phá vỡ kỷ lục của huyền thoại sân Nou Camp là Cesar Rodriguez để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng từ khi thành lập đến nay với 232 pha lập công.
 
Chưa dừng lại ở đó, sau cú đúp vào lưới Vallecano ở La Liga tuần trước, Messi đang có được 17 bàn thắng ở mùa này, 73 bàn trong năm 2012 cho Barca và tuyển Argentina và hiện chỉ còn kém 2 bàn so với thành tích của huyền thoại Pele ghi cho CLB Santos vào năm 1959. Hiện người đang giữ kỷ lục này là Gerd Mueller (85 bàn).
 
Chứng kiến học trò nhận giải, HLV Tito Vilanova không tiếc lời khen: “Với Messi, thước đo không phải là những bàn thắng mà là những gì anh ấy thể hiện tuyệt vời trên sân. Tôi còn nhớ vào thứ 7 vừa rồi, cậu ấy chạy 50 m và đóng một cú dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 89 trước Vallecano. Thực sự không có nhiều cầu thủ làm được như vậy”.
 
Với tài năng và một thành tích đáng nể, hiện tại Messi tràn trề hy vọng lần thứ 4 đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Quả bóng vàng) năm nay.
 
Công bố danh sách 23 đề cử cho giải Quả bóng vàng 2012
 
Ngày 30.10, FIFA và các chuyên gia tạp chí France Football đã rút gọn danh sách đề cử cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Quả bóng vàng) với 23 cầu thủ. Theo đó, Barcelona và Real Madrid vẫn chiếm thế thượng phong với 11 đại diện, trong đó Messi và Ronaldo nhiều khả năng sẽ là người chiến thắng.
 
Sau khi danh sách được công bố, bóng đá Anh khá thất vọng khi chỉ còn mỗi mình Wayne Rooney còn sót lại trong 23 ứng cử viên.
 
Ở danh sách 10 HLV được đề cử xuất sắc nhất, Ngoại hạng Anh đóng góp 3 nhà cầm quân (Alex Ferguson, Roberto Mancini và Roberto Di Matteo), bên cạnh Vicente del Bosque (tuyển Tây Ban Nha) và Jose Mourinho (Real Madrid).
 
Danh sách 23 cầu thủ được đề cử:
 
Sergio Aguero, Lionel Messi (Argentina), Xabi Alonso, Xavi, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Iker Casillas, Gerard Pique (Tây Ban Nha), Mario Balotelli, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon (Ý), Manuel Neuer, Mesut Ozil (Đức), Yaya Toure, Didier Drogba (Bờ Biển Ngà), Robin van Persie (Hà Lan), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Radamel Falcao (Colombia), Neymar (Brazil), Karim Benzema (Pháp), Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), Wayne Rooney (Anh).
 
Danh sách 10 HLV được đề cử:
 
Vicente del Bosque (Tây Ban Nha), Roberto Di Matteo (Chelsea), Sir Alex Ferguson (M.U), Pep Guardiola (Barcelona), Jupp Heynckes (Bayern Munich), Jurgen Klopp (Borussia Dortmund), Joachim Low (Đức), Roberto Mancini (Man City), Jose Mourinho (Real Madrid), Cesare Prandelli (Ý).
 
 
 
(Theo TNO)