Ông Nguyễn Quốc Kỳ hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Vietravel. Ông Kỳ từng đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) nhiệm kỳ 2012-2016. Tại Đại hội này, ông Kỳ trúng cử chức chủ tịch với 100% phiếu bầu.

Đáng chú ý, trong danh sách trúng cử phó chủ tịch có nhà báo Trịnh Long Vũ, Trưởng ban biên tập Truyền hình Cáp Việt Nam, từng nổi danh trong vai trò MC VTV. Ông Vũ trúng cử vào ban chấp hành với số phiếu cao nhất, nhưng do chưa xin phép lãnh đạo VTV để đảm nhiệm chức danh phó chủ tịch VTF nên MC này chưa nhận lời.

Chủ tịch danh dự VTF Nguyễn Danh Thái cho biết: “Ngay sau Đại hội, VTF sẽ xin phép lãnh đạo VTV để cho ông Trịnh Long Vũ đảm nhiệm vai trò phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại”. Trong trường hợp không được VTV đồng ý, ông Trịnh Long Vũ sẽ chỉ duy trì vai trò ủy viên ban chấp hành. Khi đó, VTF sẽ phải bầu phó chủ tịch khác.

Ngoài ra, Đại hội còn bầu 2 phó chủ tịch là ông Nguyễn Đình Trung và Trịnh Xuân Hồng. Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường được bầu là Tổng thư ký. Phát biểu sau khi nhậm chức, Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ khẳng định sẽ quyết tâm hết mình để đưa quần vợt Việt Nam phát triển.

Theo P.T (Tri Thức Trực Tuyến)