Liverpool bất lực trước một Man City thử nghiệm

Liverpool thể hiện phong độ không thực sự tốt trong giai đoạn giao hữu mùa Hè. Vì thế, để tạo khích lệ cho mùa giải mới, HLV Jurgen Klopp chủ động tung đội hình mạnh khi bước vào Community Shield.

Man City giành Siêu Cúp, Pep tuyên chiến cả nước Anh
Liverpool quyết thắng, Man City thử nghiệm ở Siêu Cúp Anh

Klopp sử dụng hai hảo thủ Mohamed Salah và Roberto Firmino trên hàng công. Alisson Becke cũng xuất hiện trong khung thành. Họ vốn vừa trải qua các giải đấu châu lục với ĐTQG.

Ngược lại, Pep Guardiola thiên về thử nghiệm đội hình Man City hơn. Ông cho Claudio Bravo bắt chính, và xếp Otamendi - người chủ yếu dự bị mùa trước - đá chính ở hàng thủ với John Stones.

Tân binh Rodri được đá chính ở hàng tiền vệ nhà ĐKVĐ Premier League. Trong khi đó, hàng công Man City không có "số 9", với bộ ba Bernardo Silva - Sterling - Leroy Sane.

Liverpool chưa giành Community Shield suốt 13 năm qua, kể từ sau trận thắng Chelsea 2-1 trên sân Thiên Niên Kỷ.

Man City giành Siêu Cúp, Pep tuyên chiến cả nước Anh
Salah kém may, nhưng cũng quá cá nhân với 10 lần dứt điểm, hơn toàn đội Man City

Hơn nữa, triều đại Jurgen Klopp mới chỉ có 1 danh hiệu duy nhất, chức vô địch Champions League mùa trước. Vì thế, The Kop cần danh hiệu Siêu Cúp Anh để thêm động lực cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, Liverpool đã không thể giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới như Klopp mong muốn.

Trên sân Wembley, Sterling khai màn cho mùa giải mới bằng pha mở tỷ số khá sớm. Một cú dứt điểm thành bàn có lỗi không nhỏ của thủ môn Alisson.

Liverpool làm tất cả để nghĩ về cuộc lội ngược dòng. Klopp đưa ra đến 5 thay đổi nhân sự hòng tạo đột biến về lối chơi, nhưng chỉ cầm hòa được Man City trong 90 phút nhờ bàn gỡ 1-1 của Matip.

Man City giành Siêu Cúp, Pep tuyên chiến cả nước Anh
Sterling ghi bàn mở tỷ số, khi được thử nghiệm "số 9 ảo"

Man City và lời tuyên chiến của Pep Guardiola

Người hâm mộ Liverpool có quyền tiếc nuối, khi Mohamed Salah có đến 2 lần đưa bóng trúng cột dọc, và một lần cú đánh đầu của anh bị Walker cứu thua ngay trên vạch khung thành.

Mặc dù vậy, xét toàn diện trận đấu, kết quả 1-1 sau 90 phút trên sân Wembley là hợp lý. Hai pha bóng kém may mắn không thể che lấp cho một thực tế, Salah chơi bóng quá cá nhân.

Salah thực hiện đến 10 cú sút, với 2 lần trúng cột dọc, 4 đi chính xác nhưng bị cản phá. Anh dứt điểm ngay cả khi chuyền cho đồng đội thì cơ hội thành bàn cao hơn.

Man City giành Siêu Cúp, Pep tuyên chiến cả nước Anh
Man City bảo vệ thành công Siêu Cúp Anh

Liverpool chơi bóng để phục vụ Salah. Ngược lại, Man City thể hiện tinh thần tập thể cao hơn.

Man City thực hiện tổng cộng 8 cú sút, so với 17 của Liverpool, và 1 thành bàn. Ngoài ra, Sterling còn có 1 lần đá trúng cột dọc.

Với việc Sane chấn thương và rời sân chỉ sau 12 phút, Pep Guardiola quyết định không sử dụng hết các trụ cột. Ông để Aguero ngồi ngoài hoàn toàn, khi Liverpool vùng lên cuối trận.

Chấn thương của Sane cũng tạo tâm lý cho các cầu thủ Man City, lo lắng về nguy cơ lỡ hẹn với những vòng đầu Premier League. Nhờ vậy mà Liverpool áp đảo về cuối.

Man City giành Siêu Cúp, Pep tuyên chiến cả nước Anh
Man City và Pep Guardiola tuyên chiến cả nước Anh trước khi Premier League khai màn

Một cuộc thử nghiệm thành công của Pep. Bản hợp đồng mới Rodri dù chưa nổi bật nhưng dần bắt nhịp với đội, có nhiều kha xử lý khá ấn tượng (và cũng 1 lần mất bóng nguy hiểm).

Otamendi và Stones cố gắng tìm lại mình, để giành một suất đá chính cạnh Laporte. Trong khi đó, với những pha cứu thua xuất sắc, và cản thành công loạt đá luân lưu của Wijnaldum, Bravo cho thấy anh vẫn là giải pháp dự phòng khi cần thiết.

Chiến thắng trước Liverpool ở loạt luân lưu, Pep Guardiola - với danh hiệu thứ 28 sau 11 năm huấn luyện - gửi lời tuyên chiến đến cả nước Anh: Man City sẵn sàng bảo vệ Premier League, và thâu tóm toàn bộ các danh hiệu quốc nội khác nhờ chiều sâu đội hình.

Theo Đại Phong/Vietnamnet