10 giây và nỗi nhục của võ truyền thống

Nếu hỏi sự kiện gì đang hot nhất trong làng võ Trung Quốc thì chắc chắn chẳng ai ngần ngại mà không nói ra rằng chính là việc võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã đánh bại võ sư Thái cực Quyền Ngụy Lôi.

Theo thông tin được đăng tải trên hàng loạt các tờ báo lớn tại Trung Quốc như Sina, News, Quảng Châu Nhật Báo... trận đấu giữa võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông và võ sư Thái cực Quyền Ngụy Lôi diễn ra vào ngày 27/4 tại Thành Đô (Trung Quốc).

 Kết quả của trận đấu trở thành nỗi nhục nhã đối với võ truyền thống bởi chỉ với 10 giây, võ sư Ngụy Lôi đã bị Từ Hiểu Đông hạ đo ván.

Theo phân tích của truyền thông, Từ Hiểu Đông mở màn trận đấu bằng thế đứng boxing còn võ sư Ngụy Lôi chào sân bằng thế tấn Hạc quyền. Sau khi trận đấu bắt đầu được vài giây, võ sư Ngụy Lôi đã phải nhận "hàng trăm" cú đấm tới tấp vào mặt trước khi ngã gục. Ngay khi Ngụy Lôi ngã xuống, Từ Hiểu Đông đã thực hiện động tác đè lên đối thủ để tiếp tục tấn công.

Thời gian diễn ra trận đấu đến lúc kết thúc chỉ vỏn vẹn 10 giây. 

Nguyên nhân của vụ việc này xuất phát từ việc võ si MMA Từ Hiểu Đông nhiều lần tỏ ra miệt thị võ thuật truyền thống và cho rằng võ truyền thống Trung Quốc chỉ đẹp mắt chứ thực chất là vô dụng. Từ Hiểu Đông còn nhắm thẳng tới môn phái Thái cực quyền.

Không chỉ miệt thị nhiều cao thủ võ lâm trong giới, Từ Hiểu Đông còn chê bai và kinh thường khá nhiều ngôi sao võ thuật nổi tiếng như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan vì cho rằng họ chỉ là "búp bê giấy" chỉ biết múa trên phim nhưng thực chiến thì "như một đứa trẻ con". 

Bức xúc trước những lời lẽ miệt thị của Từ Hiểu Đông nên võ sư Ngụy Lôi mới đứng lên bảo vệ môn phái của mình. 

Dư luận Trung Quốc cũng gọi Từ Hiểu Đông là "tay đấm ngông cuồng". Từ Hiểu Đông từng tuyên bố rằng Lý Tiểu Long là ngôi sao lớn nhưng mọi người đang quá "tán dương" hay "vẽ vời" về ngôi sao này.

Từ Hiều Đông còn tuyên bố sẽ đánh bại tất cả các cao thủ trong giới võ thuật. Ngông cuồng hơn, anh tuyên bố có thể hạ gục vệ sĩ của tỷ phú Jack Ma chỉ trong ba phút.

Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan lên tiếng về vụ tuyển thủ MMA hạ gục võ sư Thái cực quyền trong vòng 10 giây - Ảnh 3.

Từ Hiểu Đông cho rằng Chân Tử Đan hay Lý Liên Kiệt cũng chẳng là gì.

 Chia sẻ về nguyên nhân của những lời thách đấu, Hiểu Đông cho biết thông qua việc đánh bại các cao thủ anh muốn chứng minh 1 điều rằng nhiều kẻ được tôn vinh là ngôi sao võ thuật thực ra chỉ là "múa may quay cuồng" chứ không hề biết võ. 

Sau trận thua của Ngụy Lôi, dư luận Trung Quốc cũng có nhiều chiều quan điểm khác nhau. Có hai luồng ý kiến tranh cãi nhau, một bên thì cho rằng võ truyền thống thực chất chỉ mang tính biểu diễn chứ không hiệu quả như võ tổng hợp. Hay làng võ Trung Quốc đang có nhiều "búp bê giấy" núp bóng dưới danh võ thuật để trục lợi.

Chia sẻ về việc thua cuộc, Ngụy Lôi cho biết ông thừa nhận đã phạm sai lầm chủ quan trong trận đấu nhưng điều này không đồng nghĩa với việc võ truyền thống thất bại trước MMA.

Nhiều cao thủ võ lâm Trung Quốc lên tiếng trước sự ngông cuồng của Từ Hiểu Đông

Sau vụ việc võ sư Ngụy Lôi bị đánh bại và sự ngông cuồng của Từ Tiểu Đông. Rất nhiều ngôi sao võ thuật đã lên tiếng trong đó có Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan.

Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan lên tiếng về vụ tuyển thủ MMA hạ gục võ sư Thái cực quyền trong vòng 10 giây - Ảnh 4.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Liên Kiệt bất ngờ xuất hiện sau một thời gian ẩn dật. Và nguyên nhân cũng chính vì trận đấu 10 giây vừa trải qua. Thông qua đoạn video ngắn, Lý Liên Kiệt cho biết ông có ngày hôm nay khỏe mạnh sau những cơn bạo bệnh phần lớn nhờ luyện Thái cực quyền. Ông cũng kêu gọi mọi người hãy ủng hộ Thái cực quyền chứ không vì trận đấu 10 giây mà đánh giá hơn thua. 

Theo Lý Liên Kiệt, trận thua này chẳng có nghĩa là Thái cục quyền vô dụng. 

Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan lên tiếng về vụ tuyển thủ MMA hạ gục võ sư Thái cực quyền trong vòng 10 giây - Ảnh 5.

Không công khai xuất hiện nhưng theo một nguồn tin thân cận tiết lộ với báo chí thì Chân Tử Đan cũng vô cùng phẫn nộ với sự ngông cuồng của Từ Tiểu Đông. Nguồn tin này cho biết, Chân Tử Đan  cho rằng Từ Hiểu Đông đang muốn gây sự chú ý để kiếm chác chứ không hề có tinh thần võ thuật. 

Ngoài Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt, khá nhiều cao thủ võ lâm cũng đã lên tiếng bảo vệ võ truyền thống của Trung Quốc.

Lữ Hàng - Chủ tịch Hiệp hội Thái Cực Hải Nam cho biết: "Từ Hiểu Đông tỏ ra hết sức thiếu tôn trọng các bậc tiền bối, hắn dùng những lời lẽ khiêu khích, miệt thị, hạ nhục không chỉ riêng Thái Cực quyền mà còn đụng chạm tới toàn bộ nền võ thuật truyền thống của Trung Hoa".

Võ sư Vương Chiếm Hải, nhà vô địch Thái cực quyền quốc tế, truyền nhân đời thứ 12 của trường phái Thái cực Trần thức cũng cho biết muốn đấu với Từ Hiểu Đông để những người chỉ trích võ thuật truyền thống trên mạng phải im lặng. 

Không chỉ Vương Chiếm Hải, võ tăng nổi tiếng Nhất Long cũng lên tiếng về việc sẽ không để Từ Hiểu Đông hạ nhục võ truyền thống. Nhất Long vốn được mệnh danh là  "đệ nhất Thiếu Lâm", anh từng hạ gục võ sĩ được gọi là "quái vật Trung Đông" - Seyedisa Alamdarnezam (Iran). 

Mixed Martial Arts (MMA)hay võ thuật tổng hợp, võ tự do là môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện. Khi thi đấu môn này cho phép đấm, đá, vật.... Mục đích của MMA là tìm ra một kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất từ những môn võ khác nhau trên thế giới. Trong MMA, người ta có thể thấy những võ sĩ xuất thân từ những môn võ khác nhau như: đấu vật, quyền Anh, Muay Thái, Judo... Đây là một môn võ thực dụng, cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau, miễn là đánh bại đối phương. (Theo Wiki)

Theo Quyền Chí Long (Trí Thức Trẻ)